Bầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Căng thẳng vòng bỏ phiếu kín thứ 2
Cuộc đua vào vị trí lãnh đạo tối cao của Liên hợp quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Hội đồng Bảo an chuẩn bị tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò thứ hai nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm của các ứng viên. Giới ngoại giao đang nín thở chờ đợi xem ai sẽ là người bứt phá để kế nhiệm ông Antonio Guterres.

Theo AFP, cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc là Hội đồng Bảo an sẽ họp vào ngày 21/8. Mục đích là tiến hành một cuộc bỏ phiếu thăm dò mới bầu Tổng thư ký Liên hợp quốc. Động thái này nhằm đánh giá sự ủng hộ dành cho các ứng viên đang ngày càng tăng. Họ đều mong muốn lãnh đạo tổ chức này vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.
Ứng viên Rebeca Grynspan đến từ Costa Rica đã vươn lên dẫn đầu sau vòng bỏ phiếu không chính thức đầu tiên vào tháng trước. Trong vòng này, 15 thành viên hội đồng đã âm thầm đánh giá các ứng viên. Nhóm này bao gồm cả 5 quốc gia nắm giữ quyền phủ quyết.
Bên cạnh đó, cuộc bầu Tổng Thư ký năm nay quy tụ nhiều gương mặt sáng giá. Ông Rafael Grossi của Argentina, Giám đốc cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc, cũng là một ứng viên. Ngoài ra còn có bà Michelle Bachelet (Chile) và bà Maria Fernanda Espinosa (Ecuador). Bà Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), ông Olara Otunnu (Uganda) cùng ông Macky Sall (Senegal) cũng tham gia tranh cử.
Sau khi vòng đầu tiên khép lại, bà Ivonne A-Baki của Ecuador đã chính thức tuyên bố gia nhập đường đua. Người chiến thắng cuối cùng sẽ kế nhiệm ông Antonio Guterres. Vị Tổng Thư ký đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai vào ngày 31/12/2026.
Chuyên gia Daniel Forti từ Tổ chức Nhóm Khủng hoảng Quốc tế cho rằng, vòng bỏ phiếu thăm dò đầu tiên mới chỉ tạo tiền đề. Vòng thứ hai có thể sẽ vạch ra hướng đi rõ ràng hơn cho toàn bộ chiến dịch.
Các nhà ngoại giao dự đoán tỷ lệ phiếu bầu sẽ có nhiều biến động so với tháng 7. Phần lớn giới quan sát đang theo dõi xem những người dẫn đầu có thể củng cố vị thế hay không. Cũng có khả năng cao họ sẽ bị tụt hạng trong danh sách bầu chọn. Rất khó có ứng viên nào giành được khoảng cách dẫn trước mang tính quyết định sau cuộc bỏ phiếu ngày 21/8.
Ông Forti cho biết, các cường quốc nắm quyền phủ quyết có thể sẽ chờ thêm một thời gian. Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ thường bày tỏ quan điểm ở giai đoạn muộn hơn. Trong khi đó, những ứng viên mới vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng không loại trừ khả năng này. Ông Nebenzia đưa ra giả thuyết về một sự bế tắc có thể xảy ra. Nếu các ứng viên hiện tại không đạt đủ sự ủng hộ cần thiết, cục diện sẽ thay đổi. Khi đó, hội đồng có thể sẽ phải chứng kiến sự tham gia của các ứng viên hoàn toàn mới.
Một ứng viên có thể giành được 9 phiếu thuận cần thiết từ 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, họ vẫn phải tránh được phiếu phủ quyết từ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.


