Bé gái 14 tuổi “đưa” 3 chàng trai vào tù sau những cuộc chơi thâu đêm

(Baonghean.vn) - Bé gái gần 14 tuổi được nhóm thanh niên ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) rủ đi chơi games rồi đồng ý cho 3 thanh niên quan hệ tình dục.

Trong 2 ngày 21 và 22/3/2018, cả 3 thanh niên đều phải nhận án tù trong 2 phiên tòa khác nhau vì hành vi giao cấu với trẻ em.

 Theo nội dung phiên tòa ngày 21/3, hai thanh niên Lưu Đức Nam (SN 1988) trú tại xóm Bắc Sơn và Nguyễn Văn Đăng (SN 1998) trú tại xóm Tân Thành bị truy tố về tội “Giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân là cháu V.A (14 tuổi), trú tại huyện Quỳ Hợp.

Cơ quan điều tra xác định: khoảng 22 giờ ngày 22/9/2017, Lưu Đức Nam, Nguyễn Văn Đăng, Cao Thị Thanh Lam và Lê Thị Tuyết gọi điện thoại rủ cháu T.T. V.A đi lên thị trấn Quỳ Hợp chơi, một lúc sau có Nguyễn Văn Tú cùng đến.

Bị cáo Lưu Đức Nam và Nguyễn Văn Đăng. Ảnh: Phan Lê
Bị cáo Lưu Đức Nam và Nguyễn Văn Đăng. Ảnh: Phan Lê
Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 6 người về đến khu vực ngã ba Săng Lẻ thì Đăng rủ Nam, Tuyết và V.A vào nhà nghỉ “Hùng Hiền” thuê phòng số 13 và 14 ở xóm Tân Mỹ (Tam Hợp) để ngủ còn Tú và Nam đi về.

Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 23/9/2017, Đăng và V.A vào phòng số 14, Đăng đề nghị quan hệ tình dục thì được V.A đồng ý. Sau đó Đăng lại đi sang phòng số 13 ở với Tuyết, tại đây Đăng nói với Nam sang phòng số 14 ở với V.A.

Tại phòng số 14, Nam đề nghị quan hệ tình dục thì được V. A đồng ý. Sau đó cả 4 người trả phòng và đi chơi điện tử.

Gia đình V.A đã có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Giám định pháp y về tình dục ngày 5/10/2017 của Trung tâm pháp y Nghệ An kết luận trên cơ thể cháu T.T. V. A không có dấu vết thương tích, màng trinh có vết rách.

Tại thời điểm Nam và Đăng thực hiện hành vi giao cấu với với cháu T.T. V.A thì cháu V.A mới 13 tuổi 10 tháng.

Đối với Lê Thị Tuyết cũng có mặt tại nhà nghỉ nhưng Tuyết không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can, hiện tại Tuyết không có mặt tại địa phương nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về dân sự, mỗi bị can đã bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng.

Xem xét những chứng cứ và hành vi trên, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Lưu Đức Nam 15 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Văn Đăng 17 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Giao cấu với trẻ em” quy định tại khoản 1 điều 115 Bộ luật hình sự.

Trong phiên tòa sáng 22/3, người bị truy tố là Lê Minh Lâm, người đã có 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu V.A.

Bị cáo Lê Minh Lâm. Ảnh: Lê Trần
Bị cáo Lê Minh Lâm. Ảnh: Lê Trần
Cụ thể, trong thời gian từ 25-28/9/2017, Lâm và V.A đi chơi games. Cứ sau 1 ngày đi chơi, cả 2 lại rủ nhau vào nhà nghỉ và quan hệ tình dục.
Đến 10 giờ ngày 29/9/2017, Lâm đi về nhà còn V.A được người thân đến đưa về nhà.
Sự việc vỡ lở, gia đình V.A đã có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Vào thời điểm có quan hệ tình dục với Lâm, cháu V.A chưa tròn 14 tuổi. Lê Minh Lâm bị truy tố ra trước pháp luật tội “Giao cấu với trẻ em”. Hành vi của Lâm là nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa.

HĐXX tuyên phạt Lê Minh Lâm 3 năm tù. Về dân sự, bị cáo đã bồi thường 3 triệu đồng cho phía bị hại.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).