Bé gái 2 ngày ăn hết 5 kg gạo

Một bé gái ở Trung Quốc mỗi ngày ăn 8 bữa, cứ hai ngày ăn hết 5 kg gạo.

Cô bé không có cha mẹ, 10 năm trước, một người đàn ông độc thân tại ngôi làng nhỏ ven thành phố Trùng Khánh nhặt được bé đem về nuôi. Mỗi ngày bé ăn 8 bữa, cứ hai ngày lại ăn hết 5 kg gạo.
Cô bé không có cha mẹ, 10 năm trước, một người đàn ông độc thân tại ngôi làng nhỏ ven thành phố Trùng Khánh nhặt được bé đem về nuôi. Mỗi ngày bé ăn 8 bữa, cứ hai ngày lại ăn hết 5 kg gạo.
Hai tiếng một lần, bé lại thấy đói và muốn ăn. Dù ăn nhiều, bé nặng 36 kg. Mỗi lần đến bữa, cô bé có thể ăn hết số cơm trong nồi cơm điện. 
Hai tiếng một lần, bé lại thấy đói và muốn ăn. Dù ăn nhiều, bé nặng 36 kg. Mỗi lần đến bữa, cô bé có thể ăn hết số cơm trong nồi cơm điện. 
Cha nuôi và hàng xóm đã đưa cô bé đi khám, song bác sĩ cũng không thể tìm ra chính xác nguyên nhân căn bệnh. 
Cha nuôi và hàng xóm đã đưa cô bé đi khám, song bác sĩ cũng không thể tìm ra chính xác nguyên nhân căn bệnh. 
Bác sĩ cho rằng dạ dày cô bé có vấn đề bởi chỉ 10 phút sau khi ăn, bé lại bài tiết. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng cũng có thể là nguyên nhân khiến bé bị rụng tóc ngày càng nhiều. 
Bác sĩ cho rằng dạ dày cô bé có vấn đề bởi chỉ 10 phút sau khi ăn, bé lại bài tiết. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng cũng có thể là nguyên nhân khiến bé bị rụng tóc ngày càng nhiều. 
Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là phỏng đoán và cô bé vẫn chưa được chữa trị dứt bệnh. Các bác sĩ địa phương áp dụng cách truyền dịch để duy trì sức khỏe hiện tại của bé. Việc truyền dịch đã kéo dài được vài năm. 
Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là phỏng đoán và cô bé vẫn chưa được chữa trị dứt bệnh. Các bác sĩ địa phương áp dụng cách truyền dịch để duy trì sức khỏe hiện tại của bé. Việc truyền dịch đã kéo dài được vài năm. 
Người cha nuôi độc thân cho biết ông phải dựa vào số tiền vay mượn của hàng xóm để nuôi con và chữa bệnh. 
Người cha nuôi độc thân cho biết ông phải dựa vào số tiền vay mượn của hàng xóm để nuôi con và chữa bệnh. 
Chính phủ Trung Quốc có trợ cấp cho người cha nuôi, song ông cho biết số tiền đó không đủ chữa bệnh, chỉ có thể tạm duy trì cuộc sống hiện tại. Chính quyền địa phương cũng đã mời chuyên gia y tế đến thăm khám nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ có thể phỏng đoán đây là bệnh tiêu hóa hiếm gặp. 
Chính phủ Trung Quốc có trợ cấp cho người cha nuôi, song ông cho biết số tiền đó không đủ chữa bệnh, chỉ có thể tạm duy trì cuộc sống hiện tại. Chính quyền địa phương cũng đã mời chuyên gia y tế đến thăm khám nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ có thể phỏng đoán đây là bệnh tiêu hóa hiếm gặp. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.