Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành bế mạc đại hội.
Ban Chấp hành
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Ý kiến thảo luận tại đại hội, ngoài tiếp tục đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội Đảng cấp trên, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, mục tiêu tổng quát được xác định cho nhiệm kỳ 5 năm tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ và trách nhiệm của hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí khát vọng vươn lên, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo.

Đồng chí Phan Đức Sơn thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Sơn điều hành phần biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng xác định 3  đột phá trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua giáo dục, bồi dưỡng gắn sàng lọc, thay thế cán bộ có năng lực yếu, không phát huy được vị trí việc làm, uy tín thấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện.

- Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng các hình thức đào tạo nghề cho thanh, thiếu niên trên địa bàn toàn huyện một cách thiết thực, có chất lượng.
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là một trong những nội dung đột phá mà Đảng bộ huyện Tương Dương đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là một trong những nội dung đột phá mà Đảng bộ huyện Tương Dương đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thoát nghèo, nâng cao vai trò chủ thể của nhân dân, phát triển toàn diện nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các chương trình, nội dung đề ra và tiến hành bế mạc Đại hội.

Ra mắt Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa trước Đại hội và Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua cũng như tâp trung khắc phục những hạn chế, khó khăn; xây dựng khối đoàn kết, cộng sự, phát huy trí tuệ của tập thể, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Bên cạnh sự đoàn kết, trí tuệ tập thể cấp ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng kêu gọi phòng, ban, ngành của huyện, các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trong toàn huyện tiếp tục nỗ lực, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chung sức, chung lòng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII , nhiệm kỳ 2020 -2025 đi vào cuộc sống với kết quả cao nhất.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...