Bế mạc Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIII năm 2019

(Baonghean.vn) - Sau 7 ngày thi đấu đầy hấp dẫn, kịch tính, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Hai đội bóng giành chức Vô địch giải đấu là Nhi đồng Quỳ Hợp và Thiếu niên Tân Kỳ.

Chiều 17/6, đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIII  năm 2019.

Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương.

Về phía Ban Tổ chức, có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An; đại diện các đơn vị tài trợ và đông đảo người hâm mộ. 

 
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải trao Cúp cho đội vô địch. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải trao Cúp cho đội vô địch. Ảnh: Thành Cường
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao Cúp vô địch cho đội Thiếu niên Tân Kỳ. Ảnh: Hồ Phương
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao Cúp vô địch cho đội Thiếu niên Tân Kỳ. Ảnh: Hồ Phương
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan trao Huy chương Vàng cho đội bóng Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan trao Huy chương Vàng cho đội bóng Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh
Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An là giải thể thao thường niên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho lứa tuổi TN-NĐ tỉnh Nghệ An trong kỳ nghỉ hè.
Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 17/6 với gần 500 cầu thủ, 32 đội tham dự, trong đó có 20 đội Nhi đồng, 12 đội Thiếu niên đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
TN Tân Kỳ xuất sắc giành chiến thắng trong trận Chung kết giành chức vô địch mùa giải 2019. Ảnh: Thành Cường
TN Tân Kỳ xuất sắc giành chiến thắng trong trận Chung kết giành chức vô địch mùa giải 2019. Ảnh: Thành Cường
Trong suốt mùa giải, các đội bóng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các cầu thủ bước vào giải với tinh thần thi đấu cao. Mỗi trận đấu đều thể hiện trình độ riêng của từng đội với dàn cầu thủ nhí có kỹ thuật, khả năng xử lý bóng, tư duy chiến thuật tốt, chất lượng chuyên môn cao.

Các cầu thủ nhí đã nỗ lực hết mình và cống hiến cho giải đấu, cho khán giả những giây phút sôi nổi, hào hứng và đầy kịch tính, với những bàn thắng đẹp, những trận đấu hay.

Hai đội bóng TN Tân Kỳ và NĐ Quỳ Hợp xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của giải đấu. Ảnh: Thành Cường
Hai đội bóng TN Tân Kỳ và NĐ Quỳ Hợp xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của giải đấu. Ảnh: Thành Cường

Kết thúc giải, ở lứa tuổi nhi đồng, NĐ Quỳ Hợp lên ngôi vô địch. NĐ Tân Kỳ giành giải Nhì; các đội NĐ Yên Thành và NĐ Thái Hòa đồng giải Ba.

Các đội đồng giải Nhì Nhi đồng và Thiếu niên. Ảnh: Thành Cường
Các đội đồng giải Nhì Nhi đồng và Thiếu niên. Ảnh: Thành Cường

Ở lứa tuổi thiếu niên, đội TN Tân Kỳ giành ngôi vô địch, giải Nhì thuộc về TN Quỳnh Lưu; các đội TN Thanh Chương và TN Quế Phong đồng giải Ba.

Các đội đồng giải Ba Thiếu niên. Ảnh: Thành Cường
Các đội đồng giải Ba Thiếu niên. Ảnh: Thành Cường
Các đội đồng giải Ba Nhi đồng. Ảnh: Thành Cường
Các đội đồng giải Ba Nhi đồng. Ảnh: Thành Cường

Ông Đặng An Hải - Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh trao giải Cầu thủ xuất sắc cho lứa tuổi thiếu niên. Ảnh Hồ Phương
Ông Đặng An Hải - Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh trao giải Cầu thủ xuất sắc cho lứa tuổi thiếu niên. Ảnh Hồ Phương
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng các giải phụ gồm: Ở lứa tuổi nhi đồng, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Võ Quang Bảo (NĐ Quỳ Hợp), Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Phan Đặng Tuấn Hưng (NĐ Tân Kỳ) ; Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Nguyễn Văn Lực (NĐ Tân Kỳ).
Ông Pascal Vaudequin - Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) trao giải cho các cá nhân xuất sắc lứa tuổi Nhi đồng. Ảnh: Hồ Phương
Ông Pascal Vaudequin - Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) trao giải cho các cá nhân xuất sắc lứa tuổi Nhi đồng. Ảnh: Hồ Phương
Ở lứa tuổi thiếu niên, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Hồ Long Nhật (TN Quỳnh Lưu); Vua phá lưới thuộc về Quang Lương Việt Nhật (TN Quế Phong), Thủ môn xuất sắc nhất là Bùi Hữu Nhân (Tân Kỳ).

Hai đội bóng TN Diễn Châu và NĐ Hoàng Mai cùng giành Giải phong cách.

Đội Nhi đồng Quỳ Hợp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Đức Anh
Đội Nhi đồng Quỳ Hợp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Tại giải năm nay, 2 đội vô địch Thiếu niên, Nhi đồng được trao cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng 30 triệu đồng/đội; 2 đội giải Nhì được trao cờ, huy chương và tiền thưởng 10 triệu đồng/đội; các đội đồng giải Ba được trao cờ, huy chương và tiền thưởng 7 triệu đồng/đội.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.