Bé trai 9 tuổi bị bố dùng dây điện đánh bầm tím khắp người

Hải cho hay khi xin chữ ký vào bản kiểm điểm đã bị bố dùng dây điện đánh gây chi chít vết sẹo. 

Bé trai 9 tuổi trình báo bị bố đánh bầm tím khắp người (bản mới)
Trình báo cơ quan công an, chị Phạm Thị Liên (31 tuổi) cho biết, năm 2013 vợ chồng chia tay sau 9 năm sinh sống. Hải cùng anh trai về ở với bố và bà nội ở xã Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội). Cách đây hai năm, do nhiều lần bị bố đánh, anh trai Hải về với mẹ và ông bà ngoại.

Ngày 10/12, được người hàng xóm báo tin con trai bị bố đánh dã man, chị Liên bỏ công việc ở TP HCM ra Hà Nội để kiểm tra. “Lúc tôi gặp con đã là 10 ngày kể từ hôm bị đánh, song khắp cơ thể vẫn bầm tím. Quá sốc, tôi đón con về nhà bà ngoại ở”, chị nói.

Sáng 13/12, khắp người bé trai chi chít vết thương cũ và mới. Nhiều vết lằn dài chục cm tím đen ở kín mông, đùi, cánh tay. Hải vẫn sợ hãi khi mọi người hỏi chuyện bị bố đánh.

Trao đổi với PV,  cậu bé 9 tuổi cho hay khi ở với bố phải thường xuyên làm những công việc của người lớn và liên tục bị đánh. Trận đòn gần đây nhất vào ngày 2/12 khi em xin chữ ký của bố vào bản kiểm điểm vì nói chuyện trong lớp. Sau khi nghe mắng, Hải bị bố lấy dây điện đánh liên tiếp vào tay, mông.

be-trai-9-tuoi-bi-bo-dung-day-dien-danh-bam-tim-khap-nguoi

Vết thương chi chít người bé trai. Ảnh: Phạm Dự.

“Cháu van xin nhưng bố không tha, bắt nằm sấp xuống để đánh và mang cả dao dọa chém chết”, Hải nói và cho biết mỗi lần đánh, bố đều khóa kín cửa nhốt cậu trong nhà nên không ai biết chuyện.

Chiều nay, Hải và mẹ được công an xã Vân Nội mời đến trụ sở để lấy lời khai.

Anh Trần Tuấn Long (bố của Hải) thừa nhận do thời gian gần đây con không chịu khó học tập nên "dùng roi đánh cháu vài cái". Cũng có lần anh dùng dao dọa cháu để khỏi hư. "Thông tin tôi bạo hành con nhiều năm nay là không đúng. Tôi chỉ vài lần đánh con lúc nóng giận để dạy dỗ. Những vết tím ở cơ thể con cũng không phải tất cả do tôi đánh mà là mụn nhọt", anh Long nói.

Anh cho biết đã nhận được thông báo của công an xã gọi lên làm việc nhưng anh đi vắng giờ mới về nhà và sẽ trình diện sau. "Tôi thành thật nhận lỗi về việc đánh con và làm rõ những thông tin chưa đúng. Đánh con tôi cũng xót lắm chứ đâu có vui vẻ gì”, người đàn ông nói.

be-trai-9-tuoi-bi-bo-dung-day-dien-danh-bam-tim-khap-nguoi-1

Bé trai được mẹ đón về ở nhà ông bà ngoại ở mấy ngày nay. Ảnh: Phạm Dự.

Chiều 13/12, UBND thành phố Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc cháu bé 9 tuổi bị bố đẻ bạo hành ở xã Vân Nội (huyện Đông Anh). Chủ tịch thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh kiểm tra vụ việc, đảm bảo quyền lợi của trẻ theo quy định. Báo cáo kết quả lên thành phố trước ngày 20/12.

Hai ngày trước cũng tại Hà Nội, một bé trai 10 tuổi cũng trình báo bị bố ruột và mẹ kế bạo hành trong gần hai năm nuôi dưỡng. Bé không được đi học, bắt nhịn đói và liên tục bị đánh. Bé sau đó chạy thoát khỏi nhà để tìm đường về với ông bà nội trong tình trạng tả hoảng loạn, quần áo rách bươm. Bác sĩ xác định bé đánh rạn xương sườn, nứt sọ não.

Tội ngược đãi con, điều 151 Bộ Luật hình sự: Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.


* Tên bé trai đã thay đổi

Theo VNE

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.