Belarus ban hành chế độ hoạt động chống khủng bố

Lan Hạ (Theo Reuters, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga ngày 14/10, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei thông báo chế độ hoạt động chống khủng bố đã được ban hành ở nước này, khi đó các lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh Belarus sẵn sàng giáng trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ các nước láng giềng.
Quân nhân của các lực lượng vũ trang Belarus. Ảnh: AP

Quân nhân của các lực lượng vũ trang Belarus. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố "tại Ba Lan, Litva, Ukraine đã bắt đầu hoạt động huấn luyện chiến binh, trong số đó có những kẻ cực đoan Belarus, nhằm thực hiện các vụ phá hoại, tấn công khủng bố và tổ chức nổi dậy quân sự" tại Belarus.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Lukashenko đã ra chỉ thị tiến hành các biện pháp chống khủng bố, đồng thời ra lệnh cho lực lượng an ninh xây dựng và tập hợp các biện pháp để kiểm soát tình hình quân sự-chính trị.

Ngoại trưởng Makei nêu rõ: "Người đứng đầu đất nước chúng tôi đã tổ chức một số cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật, chế độ hoạt động chống khủng bố được ban hành. Có thông tin cho rằng một số quốc gia lân cận đang lên kế hoạch khiêu khích liên quan đến việc chiếm giữ một số vùng trong lãnh thổ Belarus".

Ông Makei cho rằng ngày nay không thể tin tưởng ai, do đó tất cả các biện pháp đó là cần thiết để đảm bảo an ninh cho người dân, để "không một mét đất nào của chúng tôi phải nằm dưới chân của những kẻ chiếm đóng".

Ngoại trưởng Makei nói thêm: “Dĩ nhiên trong tình hình hiện tại, không thể để lọt một tín hiệu nào mà không có phản ứng thích hợp. Do đó, cả lực lượng vũ trang của Cộng hòa Belarus, cả các cơ quan thực thi pháp luật lẫn các cơ quan an ninh đều sẵn sàng giáng trả mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra phát sinh từ các quốc gia lân cận”.

Hiện Bộ Ngoại giao Belarus lẫn văn phòng báo chí của Tổng thống Lukashenko chưa đưa ra bình luận về thông tin trên./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.