Belarus chính thức sở hữu hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik từ Nga
Tổng thống Alexander Lukashenko xác nhận Belarus đã hoàn tất việc mua hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik từ Nga, cho phép Minsk tự xác định mục tiêu tác chiến độc lập.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa chính thức xác nhận việc nước này sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik mới nhất từ Nga. Thông tin này được hãng thông tấn nhà nước Belarus BELTA công bố, đánh dấu bước ngoặt mới trong năng lực phòng thủ của quốc gia này.

Thỏa thuận và quá trình chuyển giao vũ khí
Phát biểu về thương vụ này, người đứng đầu nhà nước Belarus nhấn mạnh vai trò hỗ trợ cá nhân từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Lukashenko khẳng định Belarus đã chủ động yêu cầu loại vũ khí này và đã thực hiện thanh toán đầy đủ cho phía Nga.

Trước đó, lộ trình triển khai Oreshnik tại Belarus đã được thực hiện khẩn trương. Theo báo cáo từ RIA Novosti, các hệ thống tên lửa đầu tiên đã có mặt tại lãnh thổ Belarus từ ngày 18/12/2025 để chuẩn bị cho việc trực chiến.

Năng lực tác chiến và quyền kiểm soát độc lập
Tới ngày 30/12/2025, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo hệ thống Oreshnik đã đi vào trạng thái trực chiến tại Belarus. Ông Lukashenko cho biết quy mô triển khai sẽ không vượt quá 10 hệ thống trên toàn lãnh thổ.

Đáng chú ý, Minsk được trao quyền xác định các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công bằng hệ thống này. Đây là điểm khác biệt quan trọng trong thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước, cho phép Belarus có sự chủ động nhất định trong chiến lược răn đe.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Belarus khẳng định các mục tiêu sẽ được Minsk xác định độc lập hoàn toàn trước khi lệnh phóng được thực thi. Mặc dù trước đó có thông tin Nga hứa cung cấp miễn phí trong nửa cuối năm 2025, nhưng tuyên bố mới nhất cho thấy Belarus đã chuyển sang hình thức mua đứt.

Phân tích và phản ứng từ giới quan sát
Thông tin Belarus sở hữu Oreshnik đã thu hút sự chú ý lớn từ giới quân sự quốc tế. Một số chuyên gia bày tỏ sự nghi ngờ về số lượng thực tế mà Nga có thể cung cấp, khi các dự đoán trước đó cho rằng Moscow mới chỉ sản xuất được một số lượng hạn chế nguyên mẫu thử nghiệm.

Nhiều ý kiến nhận định rằng việc chuyển giao Oreshnik có thể mang tính chất răn đe chiến lược tương tự như việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus trước đây. Đây được xem là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới các quốc gia láng giềng và khối NATO về năng lực đáp trả của liên minh Nga - Belarus.



