Belarus cung cấp 18 khung gầm MZKT-7930 cho tổ hợp Pantsir-S1 của Nga
Trong năm 2024, Nhà máy Minsk bàn giao các khung gầm chuyên dụng MZKT-7930-312 giúp Nga khắc phục nhược điểm về độ ổn định và khả năng cơ động của hệ thống phòng không Pantsir-S1.
Belarus đang tiến hành cung cấp cho Nga 18 khung gầm MZKT-7930-312 do Nhà máy Bánh lốp Minsk (MZKT) sản xuất để tích hợp vào tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1. Đây là nỗ lực nhằm nâng cấp khả năng tác chiến và độ tin cậy của hệ thống này trên chiến trường.

Nâng cấp khả năng cơ động và lớp giáp bảo vệ
Dữ liệu từ dự án điều tra BelPol cho thấy hợp đồng cung cấp khung gầm MZKT cho Nga đang được triển khai tích cực. Thực tế chiến trường tại Mariupol đã ghi nhận sự xuất hiện của một tổ hợp Pantsir-S1 sử dụng khung gầm này, dù ban đầu bị nhầm lẫn với dòng BAZ do sự khác biệt ở phần cabin. Điểm đặc trưng của phiên bản MZKT-7930-415 đi kèm đơn hàng Pantsir là cabin được bọc thép hoàn toàn và kính chắn gió được chia làm hai phần thay vì ba phần như nguyên mẫu cơ sở.

Thông số kỹ thuật và biến thể nội địa của Quân đội Nga
Các tài liệu kỹ thuật chỉ ra rằng module chiến đấu mang ký hiệu 72V6.00.00.000-08 đã được tích hợp lên khung gầm MZKT. Chỉ số 72V6 xác nhận đây là phiên bản Pantsir-S1 được sản xuất riêng cho Quân đội Nga, không phải biến thể xuất khẩu hay phiên bản hiện đại hóa Pantsir-S2. Việc chuyển đổi nền tảng từ KamAZ sang MZKT giúp khắc phục những nhược điểm cố hữu của dòng KamAZ-6560 như trọng tâm cao gây nguy cơ lật xe và hiệu suất vượt địa hình hạn chế do chiều rộng cơ sở hẹp.

Lịch sử lựa chọn nền tảng và các biến thể xuất khẩu
Giải pháp sử dụng khung gầm MZKT cho Pantsir thực tế đã được xem xét từ cuối thập niên 1990. Trong các hợp đồng xuất khẩu trước đây, Nga từng triển khai nhiều loại nền tảng khác nhau để đáp ứng yêu cầu khách hàng. Điển hình là hợp đồng cung cấp 50 hệ thống Pantsir-S1 cho UAE vào năm 2000 sử dụng khung gầm xe bánh lốp 8×8 MAN-SX45 của Đức với trị giá 734 triệu USD.

Việc quay trở lại với khung gầm MZKT từ Belarus cho thấy sự tin cậy vào khả năng tải nặng và tính ổn định của dòng MZKT-7930. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa thiết bị và tăng cường khả năng sống sót cho các lực lượng phòng không tầm thấp của Nga trong điều kiện tác chiến hiện đại.



