Belarus và Nga hợp tác phát triển đầu đạn hạt nhân cho hệ thống tên lửa Polonez
Belarus và Nga đang phối hợp phát triển đầu đạn hạt nhân cho hệ thống tên lửa Polonez, nhằm tăng cường khả năng răn đe và đa dạng hóa các nền tảng phóng vũ khí hạt nhân.
Belarus và Nga chính thức triển khai chương trình phát triển chung nhằm trang bị đầu đạn hạt nhân cho hệ thống tên lửa chiến thuật Polonez. Thông tin này được ông Gennady Lepeshko, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Hạ viện Quốc hội Belarus, xác nhận trong cuộc phỏng vấn gần đây với Sputnik.
Khả năng mang vũ khí hạt nhân của hệ thống tên lửa nội địa
Theo ông Lepeshko, trong khuôn khổ các cuộc tập trận Zapad gần đây, lực lượng vũ trang hai nước đã diễn tập các kịch bản tác chiến sử dụng vũ khí hạt nhân. Các bài tập tập trung vào việc triển khai vũ khí hạt nhân từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả không quân và các hệ thống tên lửa mặt đất. Đặc biệt, chương trình hợp tác hiện nay đang tập trung vào việc tích hợp đầu đạn hạt nhân lên hệ thống Polonez do Belarus sản xuất.
Phân tích kỹ thuật hệ thống Polonez
Polonez là hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật hiện đại nhất của Belarus. Hệ thống này được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của hệ thống tên lửa đa năng GATSS từ Trung Quốc, tích hợp trên khung gầm bánh lốp MZKT-7930 Astrolog do Belarus chế tạo.

Về thông số kỹ thuật, Polonez sử dụng đạn tên lửa cỡ nòng 301mm. Biến thể cơ sở A200 có tầm bắn khoảng 200km, trong khi biến thể nâng cấp A300 có thể đạt tầm bắn tới 290km. Hệ thống sử dụng cơ chế dẫn đường kết hợp giữa quán tính (INS) và định vị vệ tinh (GPS), cho phép duy trì sai số vòng tròn (CEP) trong khoảng 15 đến 30 mét.
Vai trò chiến lược và quá trình nâng cấp công nghệ
Hệ thống Polonez hiện đang được biên chế cho Lữ đoàn pháo - tên lửa số 336 của Belarus tại Osipovichi. Tổng thống Alexander Lukashenko từng khẳng định năng lực của hệ thống này có thể vươn tới các mục tiêu chiến lược quan trọng tại khu vực biên giới và các trung tâm chỉ huy lân cận.

Đáng chú ý, Belarus đã có sự chuyển dịch trong hợp tác công nghệ. Sau giai đoạn đầu hợp tác với Trung Quốc, Minsk hiện đang sử dụng công nghệ của Nga để phát triển các dòng tên lửa mới cho Polonez. Biến thể Polonez-M, được đưa vào trang bị từ tháng 11.2023, đã nâng tầm bắn tối đa lên mức 300km, đánh dấu bước tiến quan trọng trong khả năng tự chủ vũ khí dẫn đường tầm xa.
Phối hợp cùng các tổ hợp tên lửa chiến thuật khác
Bên cạnh Polonez, Belarus cũng vận hành các tổ hợp tên lửa Iskander-M do Nga sản xuất với tầm bắn 500km. Việc Nga đã có sẵn các đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ lên tới 50 kiloton cho Iskander tạo ra cơ sở kỹ thuật quan trọng để hỗ trợ Belarus trong việc tích hợp đầu đạn hạt nhân lên hệ thống Polonez.

Việc diễn tập các thuật toán sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc tập trận chung cho thấy nỗ lực của Minsk và Moscow trong việc đồng bộ hóa các quy trình tác chiến hạt nhân, từ khâu chuẩn bị, bảo quản đến lệnh phóng tên lửa từ các nền tảng đa dạng.


