Bên trong khách sạn đón Tổng thống Pháp ở Hà Nội

Tổng thống Pháp Francois Hollande dự kiến sẽ nghỉ tại khách sạn Metropole Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam. Đây cũng từng là nơi lưu trú của cựu lãnh đạo Pháp năm 1997.

Theo lịch trình dự kiến, khi đến Hà Nội đêm 5/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ nghỉ tại khách sạn Sofitel Metropole. Đây là khách sạn lâu đời bậc nhất ở Hà Nội, được xây dựng năm 1901, theo kiến trúc Pháp.
Theo lịch trình dự kiến, khi đến Hà Nội đêm 5/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ nghỉ tại khách sạn Sofitel Metropole. Đây là khách sạn lâu đời bậc nhất ở Hà Nội, được xây dựng năm 1901, theo kiến trúc Pháp.
Grand Prestige Suite là phòng Tổng thống, từng đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Jacques Chirac năm 1997.
Grand Prestige Suite là phòng Tổng thống, từng đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Jacques Chirac năm 1997.
Phòng có diện tích gần 200 mét vuông, thiết kế sang trọng với hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí khắp nơi. Ngoài phòng ngủ và phòng khách, Grand Prestige Suite còn có phòng làm việc, thư viện, spa riêng...
Phòng có diện tích gần 200 mét vuông, thiết kế sang trọng với hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí khắp nơi. Ngoài phòng ngủ và phòng khách, Grand Prestige Suite còn có phòng làm việc, thư viện, spa riêng...
Bàn ăn lớn dành cho 8 người đặt trong phòng, khách có thể vừa dùng bữa, vừa bàn bạc. Các đồ vật bên trong mang vẻ đẹp cổ điển, sang trọng.
Bàn ăn lớn dành cho 8 người đặt trong phòng, khách có thể vừa dùng bữa, vừa bàn bạc. Các đồ vật bên trong mang vẻ đẹp cổ điển, sang trọng.
Ngăn cách giữa phòng ngủ với phòng tắm là một tấm kính lớn, che lại bằng rèm khi muốn riêng tư. Giá phòng Tổng thống hiện là 4.851 USD (hơn 107 triệu đồng).
Ngăn cách giữa phòng ngủ với phòng tắm là một tấm kính lớn, che lại bằng rèm khi muốn riêng tư. Giá phòng Tổng thống hiện là 4.851 USD (hơn 107 triệu đồng).
Phòng tắm được trang trí với tông màu chủ đạo là vàng và đỏ, lãng mạn, có bồn tắm đứng kiểu Pháp và tắm xông hơi. Không gian sáng, lấp lánh nhờ gương, đèn chùm, tường kính lớn.
Phòng tắm được trang trí với tông màu chủ đạo là vàng và đỏ, lãng mạn, có bồn tắm đứng kiểu Pháp và tắm xông hơi. Không gian sáng, lấp lánh nhờ gương, đèn chùm, tường kính lớn.
Grand Prestige Suite có thể thông với phòng Grand Premium Room đầy đủ tiện nghi, tạo không gian rộng rãi.
Grand Prestige Suite có thể thông với phòng Grand Premium Room đầy đủ tiện nghi, tạo không gian rộng rãi.
Phòng Tổng thống nằm trong khu Opera Wing. Ngoài ra, khách sạn còn khu Metropole Wing và khu căn hộ với hơn 360 phòng. Phòng rẻ nhất ở đây hiện có giá 235 USD (5,2 triệu đồng).
Phòng Tổng thống nằm trong khu Opera Wing. Ngoài ra, khách sạn còn khu Metropole Wing và khu căn hộ với hơn 360 phòng. Phòng rẻ nhất ở đây hiện có giá 235 USD (5,2 triệu đồng).
Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội, liên tục được bình chọn vào top khách sạn hàng đầu ở Việt Nam và châu Á.
Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội, liên tục được bình chọn vào top khách sạn hàng đầu ở Việt Nam và châu Á.

Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.