Bên trong tàu trực thăng Nhật Bản cập cảng Cam Ranh

Tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản dài 248, rộng 38 m với lượng giãn nước tối đa 27.000 tấn đủ khả năng chở tới 28 phi cơ các loại.

Tàu sân bay trực thăng JDS Izumo (DDH-183) thuộc lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) cập cảng quốc tế Cam Ranh hôm qua.
Tàu sân bay trực thăng JDS Izumo (DDH-183) thuộc lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) cập cảng quốc tế Cam Ranh 20/5.
Tàu khu trục trực thăng thuộc lớp Izumo, dài 248 m, rộng 38 m. Lượng giãn nước của tàu tiêu chuẩn 27.000 tấn. Nhật Bản đánh giá đây là một trong những tàu chiến lớn của nước này chế tạo. 
Tàu khu trục trực thăng thuộc lớp Izumo, dài 248 m, rộng 38 m. Lượng giãn nước của tàu tiêu chuẩn 27.000 tấn. Nhật Bản đánh giá đây là một trong những tàu chiến lớn của nước này chế tạo. 
Chiến hạm có thể thực hiện cùng lúc nhiều hoạt động hỗ trợ đổ bộ và kiểm soát không phận. Ngoài ra, tàu có thể thực hiện chuyến đi kéo dài ba tháng qua Biển Đông.Tàu có khả năng tự vệ nhờ hai hệ thống pháo tầm gần Phalanx và 2 bệ tên lửa tầm ngắn SeaRAM, cùng hệ thống tác chiến điện tử, mồi bẫy và phao thủy âm gây nhiễu chống ngư lôi.
Chiến hạm có thể thực hiện cùng lúc nhiều hoạt động hỗ trợ đổ bộ và kiểm soát không phận. Ngoài ra, tàu có thể thực hiện chuyến đi kéo dài ba tháng qua Biển Đông. Tàu có khả năng tự vệ nhờ hai hệ thống pháo tầm gần Phalanx và 2 bệ tên lửa tầm ngắn SeaRAM, cùng hệ thống tác chiến điện tử, mồi bẫy và phao thủy âm gây nhiễu chống ngư lôi.
DDH-183 được thế kế với boong tàu khá lớn, đủ khả năng có khả năng chở đến 28 máy bay các loại gồm chống ngầm.... Cùng lúc, tàu vận chuyển 400 binh lính cùng 50 xe tải loại 3,5 tấn và các thiết bị tương đương để thực hiện tìm kiếm cứu hộ. 
DDH-183 được thế kế với boong tàu khá lớn, đủ khả năng có khả năng chở đến 28 máy bay các loại gồm chống ngầm.... Cùng lúc, tàu vận chuyển 400 binh lính cùng 50 xe tải loại 3,5 tấn và các thiết bị tương đương để thực hiện tìm kiếm cứu hộ. 
Máy bay trên tàu dài 19,8 m, rộng 6,4, với tốc độ tối đa 250 km/h, ngoài khả năng cứu nạn còn chống tàu ngầm, chống thủy chiến và cảnh giới.
Máy bay trên tàu dài 19,8 m, rộng 6,4, với tốc độ tối đa 250 km/h, ngoài khả năng cứu nạn còn chống tàu ngầm, chống thủy chiến và cảnh giới.
Tàu có thể triển khai hoạt động tiêm kích, cất hạ cánh.
Tàu có thể triển khai hoạt động tiêm kích, cất hạ cánh.
Phía dưới mặt sàn DDH-183 được phủ vật liệu nhám, chống trượt giúp bánh lái máy bay khi đáp xuống không bị trơn trợt, tính ổn định cao và dịch chuyển trong điều kiện biển động.
Phía dưới mặt sàn DDH-183 được phủ vật liệu nhám, chống trượt giúp bánh lái máy bay khi đáp xuống không bị trơn trợt, tính ổn định cao và dịch chuyển trong điều kiện biển động.
Tàu được gắn các thiết bị liên lạc dễ dàng trao đổi công việc, triển khai các trường hợp tác chiến. 
Tàu được gắn các thiết bị liên lạc dễ dàng trao đổi công việc, triển khai các trường hợp tác chiến. 
Chiến hạm mang đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, có thể điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân trong các tình huống động đất, núi lửa, sóng thần...
Chiến hạm mang đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, có thể điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân trong các tình huống động đất, núi lửa, sóng thần...
Cùng đi với tàu chiến trực thăng, có chiến hạm Sazanami 113 - Tàu khu trục của Nhật Bản và tàu vận tải viễn chinh cao tốc USNS Fall River (T-EPF-4) của Hải quân Mỹ, để bắt đầu tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017 tại Khánh Hòa.Tham gia chương trình lần này, phía Việt Nam có tàu bệnh viện Khánh Hòa 01. Đây là chương trình hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai đa quốc gia thường niên lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương.
Cùng đi với tàu chiến trực thăng, có chiến hạm Sazanami 113 - Tàu khu trục của Nhật Bản và tàu vận tải viễn chinh cao tốc USNS Fall River (T-EPF-4) của Hải quân Mỹ, để bắt đầu tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017 tại Khánh Hòa. Tham gia chương trình lần này, phía Việt Nam có tàu bệnh viện Khánh Hòa 01. Đây là chương trình hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai đa quốc gia thường niên lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương.

Theo VNE

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.