Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đang tái phát trên địa bàn 5 huyện của Nghệ An. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần tiêm phòng vụ Xuân cho đàn vật nuôi và thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch.
Từ đầu tháng 2 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều địa phương của Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ đầu tháng 2 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều địa phương của Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày này, trên hệ thống loa truyền thanh của xã Nam Thành (Yên Thành) thường xuyên phát thông báo về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã. Theo đó, từ đầu tháng 2 đến nay, xã Nam Thành đã tiêu hủy hơn 1.500 kg lợn hơi bị nhiễm dịch, chủ yếu ở 2 xóm Tây Hồ và Hợp Thành.

Ông Hoàng Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trên địa bàn xã trong thời gian gần đây là khá nhiều, tuy nhiên mức độ dịch chỉ xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nguyên nhân bệnh dịch này tái phát là do bà con mua con giống để tái đàn không rõ nguồn gốc; việc giết mổ chung đụng lợn vẫn còn diễn ra tại các khu dân cư...
"Những ngày qua, địa phương phát hiện khá nhiều lợn chết do người dân vứt trên các trục đường giáp với các các xã Khánh Thành, Long Thành và Lý Thành, xã đã tổ chức tiêu hủy theo quy định. Đây là một trong những nguyên nhân khiến bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan trên địa bàn, địa phương đang lo ngại", ông Hoàng Văn Sâm cho hay.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 21 xã: Đồng, Công, Liên, Xuân, Khánh, Lý, Văn, Nam, Minh, Trung, Vĩnh, Tây, Long, Phúc, Lăng, Đại, Tăng, Bắc, Thịnh, Đức và Tiến Thành. Tổng số lợn đã tiêu hủy trong đợt này là hơn 39.000 kg.
Người dân cần thực hiện các giải pháp chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó phun hóa chất khử trùng là cần thiết. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân cần thực hiện các giải pháp chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó phun hóa chất khử trùng là cần thiết. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại 5 huyện của Nghệ An là Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quế Phong. Tuy nhiên, dịch chỉ xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Nguyên nhân bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát là do thời gian sau Tết bà con tái đàn nhưng con giống không được sạch bệnh, không rõ nguồn gốc, việc vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chưa đảm bảo, trong quá trình nuôi sử dụng nguồn nước kênh mương để vệ sinh chuồng trại... là mầm mống của dịch bệnh lây lan. Vì vậy, bà con cần mua con giống đảm bảo sạch bệnh, trước khi thả con giống, cần sử dụng vôi quét lên mặt tường và phun hóa chất khử trùng trong và ngoài khu vực chuồng trại; thức ăn cho lợn hàng ngày cũng cần nấu chín...
"Hiện nay các địa phương đang triển khai tiêm phòng vắc-xin vụ Xuân đối với các loại bệnh cho đàn vật nuôi. Vì vậy, bà con cần tiêm phòng đàn lợn nói riêng, đàn vật nuôi nói chung để đảm bảo sức khỏe, có sức đề kháng với dịch bệnh", ông Ngô Đức Quỳnh khuyến cáo./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.