Bệnh nhân nhập viện tăng cao trong những ngày nắng kịch điểm

Thanh Hoa - Thanh Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - So với tháng 5/2019, số người mắc bệnh đến khám, điều trị tại cơ sở y tế trong tháng 6 này tăng từ 8 -10%. Các bệnh thường mắc bao gồm: Bệnh hô hấp, tiêu hóa, hệ tuần hoàn, tai mũi họng.
Nắng nóng, rất đông phụ huynh đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám chữa bệnh. Ảnh: Thành Chung
Do thời tiết nắng nóng, rất đông phụ huynh đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám chữa bệnh. Ảnh: Thành Chung
Theo tổng hợp của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Từ ngày 01/6 đến ngày 26/6, đã có gần 25.000 bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Số bệnh nhân điều trị nội trú bình quân là 1.324 bệnh nhân/ngày điều trị. Các bệnh nhân phải nhập viện điều trị chủ yếu mắc các bệnh hô hấp, tai - mũi - họng, tiêu chảy… 
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh: Từ đầu tháng đến nay đã có trên 35.000 người  khám điều trị. Trong đó, số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị là trên 3.000 người. 3 mặt bệnh phổ biến trong thời gian nắng nóng vừa qua là: Bệnh tiêu hóa (trên 500 người), bệnh hô hấp (trên 500 người), bệnh hệ tuần hoàn (gần 300 người).
Tương tự, rất đông bệnh nhân đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
 Rất đông bệnh nhân đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
Từ đầu tháng 6 đến nay, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng, nền nhiệt tăng cao. Điều này đã khiến số lượng bệnh nhân gia tăng ở tất cả các đơn vị khám chữa bệnh, tăng so với tháng 5/2019 từ 8 - 10%.
Mùa hè, người gia dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp. Ảnh: Thành Chung
Mùa hè, người già dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp. Ảnh: Thành Chung
Phòng bệnh trong mùa nắng nóng này, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang; uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng; không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người.
Trong thời tiết nắng nóng, trẻ rất mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và tai - mũi - họng. Ảnh: Thanh Hoa
Trong thời tiết nắng nóng, trẻ rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và tai - mũi - họng. Ảnh: Thanh Hoa
Phòng bệnh tiêu hóa ở trẻ nhỏ, bác sĩ Nguyễn Thị Quên - Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Sản Nhi khuyến nghị: Cần đảm bảo cho trẻ ăn chín, uống sôi; vệ sinh cá nhân cho trẻ và người trực tiếp chăm sóc trẻ, nhất là việc rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
Đối với trẻ sơ sinh, cần đảm bảo tay và đồ chơi của bé phải sạch sẽ đề phòng trường hợp bé cho lên miệng ngậm, mút. Không để bé chơi dưới nền đất hay nền nhà không đảm bảo vệ sinh.
Đặc biệt, khi trẻ mắc bệnh cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và tư vấn, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.