Bệnh uốn ván, nguy cơ tử vong từ những vết thương nhỏ

(Baonghean.vn) - Mặc dù những năm gần đây, các ca trẻ nhỏ mắc uốn ván đã ít hơn nhờ có vacxin phòng bệnh. Tuy nhiên, đây là căn bệnh dễ mắc, nguyên nhân có thể từ những vết thương rất nhỏ và nguy cơ tử vong cao.

Khoa Truyền Nhiễm bệnh viện Sản - Nhi, 6 tháng trở lại đây, đã tiếp nhận 3 trường hợp mắc bệnh uốn. Mặc dù thời gian gần đây số ca mắc uốn ván không nhiều nhưng là căn bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong trên 50% nếu không được xử lý kịp thời. Nhiều trường hợp mắc uốn ván với nguyên nhân ban đầu chỉ là những vết thương rất nhỏ.

Em Nguyễn Thị Tình (Sơn Hải - Quỳnh Lưu),  năm nay 13 tuổi, bị ngã, xây xước đầu ngón chân, ba ngày sau đó, vết thương bị bưng mủ nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Sau gần một tuần, em bị mỏi quai hàm, gia đình tự mua thuốc về cho em uống nhưng không đỡ, mới đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán mắc uốn ván. Bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Sản -  Nhi trong tình trạng co cứng cơ toàn thân, co giật, khó thở, phải thở bằng máy.

Chị Nguyễn Thị Thân, mẹ của em Tình cho biết: “Cháu bị đau chân nhưng vì xây xước nhỏ nên gia đình không mấy để ý. Mấy hôm cháu kêu đau hàm, gia đình  cứ nghĩ cháu bị viêm chân răng nên ở nhà tự uống thuốc. Mãi không khỏi nên tôi cho cháu đi viện khám thì mới phát hiện bệnh”.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Tình, 13 tuổi (Sơn Hải, Quỳnh Lưu) được chẩn đoán mắc uốn ván nguyên nhân do vết thương hở đầu ngón chân
Bệnh nhân Nguyễn Thị Tình, 13 tuổi (Sơn Hải, Quỳnh Lưu) được chẩn đoán mắc uốn ván nguyên nhân do vết thương hở đầu ngón chân

Tương tự là trường hợp của em Nguyễn Văn Nam ( 7 tuổi) ở Nghi Văn, Nghi Lộc. Khoảng 4 ngày trước khi vào viện, em bị vết thương hở ở đầu ngón chân. Vì vết thương nhẹ nên gia đình em không mấy để ý. Chỉ đến lúc em sốt cao co giật, cứng hàm, căng cơ toàn thân, gia đình đưa vào bệnh viên và được chẩn đoán là bị uốn ván toàn thể. Ông Nguyễn Văn Khiêm (Bố Nam) cho biết: “Gia đình không nhớ là lúc bé đã tiêm phòng cho cháu hay chưa, nhưng khoảng 5 năm lại đây là không để ý để tiêm phòng cho cháu”.

Bệnh uốn ván là một nhiễm khuẩn nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Nếu mắc uốn ván, việc điều trị lâu dài và tốn kém. Trẻ càng nhỏ tuổi thì bệnh càng nặng do sức đề kháng yếu, thời gian điều trị khá dài, từ 15 ngày đến 1 tháng. Những ngày đầu vào viện, bệnh nhân bị sốt ly bì, mê man, không tự ăn uống được phải “xông” bằng đường mũi. Sau điều trị 4- 7 ngày, trẻ thường bị sốt cao, nổi ban dạng dị ứng… Bởi vậy, với những trường hợp trẻ mắc uốn ván cần được chăm sóc, vệ sinh hợp lý để tăng cường sức khỏe để nhanh lành bệnh.

Trẻ càng nhỏ tuổi thì bệnh càng nặng do sức đề kháng yếu; để điều trị khỏi bệnh thường mất từ 15 ngày đến 1 tháng.
Trẻ càng nhỏ tuổi thì bệnh càng nặng do sức đề kháng yếu, để điều trị khỏi bệnh thường mất từ 15 ngày đến 1 tháng.

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trường Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Sản – Nhi, hầu hết các trường hợp mắc uốn ván đều xuất phát từ nguyên nhân là các vết thương khi sinh hoạt, lao động. Vi khuẩn gây uốn ván có ở mọi nơi trong đất, trong chất thải của súc vật. Khi lao động, vui chơi trong các môi trường này, vi khuẩn uốn ván dễ dàng xâm nhập vào các vết thương xây xước, gây bệnh.

Nhiều trương hợp, do vết thương không được vệ sinh đúng cách nên bị nhiễm khuẩn. Mặt khác, có một số phụ huynh không mấy để ý đến việc tiêm phòng bệnh đúng quy định cho trẻ nên có những trường hợp mắc uốn ván do những vết thương rất nhỏ.

Mặc dù bệnh dễ mắc phải nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời thì trẻ sẽ được chữa khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng. Quan trọng hơn, phụ huynh có thể dự phòng cho trẻ trước căn bệnh nguy hiểm này.

Để phòng bệnh uốn ván cho trẻ:

- Thực hiện tiêm phòng bệnh đúng quy định cho trẻ:  tiêm 3 mũi lúc trẻ dưới 1 tuổi; trẻ trên 1 tuổi tiếp tục tiêm 2 mũi nữa; cứ 5 năm sau lại tiêm nhắc lại 1 lần.

- Khi trẻ bị vết thương ngoài da, cần vệ sinh và chăm sóc vết thương đúng cách, phòng uốn ván (rửa ngay với nước sạch để trôi chất bẩn, rửa lại vết thương bằng oxy già  từ 3-4 lần; sát trùng bằng cồn I ốt, đậy gạc y tế lên trên; băng vết thương lại phủ trên gạc); không tự ý đắp, bôi hoặc bó bất cứ thứ gì khách lên vết thương…

- Đối với những vết thương đã tiếp xúc với môi trường có nguy cơ nhiễm khuẩn, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng uốn ván  

Nguyệt  Minh

tin mới

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Trường hợp viêm phổi nặng có thể gây khó thở, thở nặng nhọc làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Thực hiện một số bài tập không giúp điều trị khỏi viêm phổi nhưng có tác dụng tăng cường chức năng hô hấp,

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Bài tập cho người bệnh hen

Bài tập cho người bệnh hen

Mục tiêu của điều trị bệnh hen là giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, duy trì khả năng hoạt động bình thường, ngăn ngừa biến chứng… Vậy người bệnh hen nên tập luyện như thế nào?

Cán bộ thú y huyện Diễn Châu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình nếu địa phương để dịch bệnh dại và cúm gia cầm lây lan, có người tử vong

(Baonghean.vn) - Địa phương nào chủ quan, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, cứu ngải chỉ có vai trò hỗ trợ cho tác dụng của châm cứu. Thực ra, đây là một phương pháp trị liệu riêng biệt với những giá trị phòng và điều trị bệnh tật hết sức độc đáo.

“Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ”

Chương trình livestream 'Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ'

(Baonghean.vn) -Bệnh đột quỵ nguy hiểm như thế nào? Làm sao để phòng tránh và nhận biết sớm đột quỵ? Tất cả sẽ được bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Vinh giải đáp trong chương trình “20h Bác sỹ đây rồi”. Chương trình được livestream lúc 20h ngày 20/3 trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và BVĐK Thành phố Vinh.