Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông gói hơn 5.000 bánh chưng Tết tặng bệnh nhân, cán bộ, nhân viên

Nguyệt Minh - Cao Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân dịp chào đón năm mới, Xuân Canh Tý 2020, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức gói hơn 5.000 chiếc bánh chưng tặng bệnh nhân và toàn thể nhân viên, cán bộ bệnh viện.
Chương trình  Ảnh: PV
Hoạt động gói bánh chưng Tết được tổ chức thường niên, tạo thành nét văn hóa truyền thống của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Cao Phương

Không khí Tết như đến sớm hơn với Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, bởi vào mỗi độ giáp Tết là nhân viên bệnh viện lại tham gia ngày hội gói bánh chưng. Năm nay, từ ngày 16 - 20/1, Chương trình "Bánh chưng xanh vì bệnh nhân" của bệnh viện còn có sự tham gia của các chiến sĩ Quân khu 4.

Các chiến sĩ bộ đội Quân khu 4 tham gia Chương trình "Bánh chưng xanh vì bệnh nhân" của Bệnh viện ĐK Cửa Đông. Ảnh: Cao Phương
Các chiến sĩ bộ đội Quân khu 4 tham gia Chương trình "Bánh chưng xanh vì bệnh nhân" của Bệnh viện ĐK Cửa Đông. Ảnh: Cao Phương

Tập thể cán bộ, nhân viện đã cùng lau rửa hơn 25.000 chiếc lá dong, chuẩn bị gần 4 tấn gạo nếp, đậu xanh, hành tím, thịt lợn... để thực hiện gói những chiếc bánh chưng ý nghĩa này.

Mỗi người chia nhau một việc, người cắt lá dong, người tra gạo nếp, thịt và đậu vào khuôn, rồi gói ghém cẩn thận; hoàn thành hàng nghìn chiếc bánh chưng Tết.

Ông Trần Đình Hiệp - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chia sẻ: Công tác trong ngành y, công việc vất vả, ngày đêm thăm khám, điều trị chăm lo sức khỏe bệnh nhân; đây là cơ hội quý để mọi người quây quần bên nhau; háo hức chuẩn bị gói bánh chưng Tết... Tất cả đều khiến những giờ phút cuối cùng của năm cũ trở nên đầy ý nghĩa hơn.

Niềm vui của nhân viên bệnh viện và các chiến sĩ khi đã hoàn thành những món quà Tết tặng bệnh nhân. Ảnh: Cao Phương
Niềm  vui của nhân viên bệnh viện và các chiến sĩ khi đã hoàn thành những món quà Tết tặng bệnh nhân. Ảnh: Cao Phương

Gói bánh chưng vào dịp Tết Nguyên đán là hoạt động được tổ chức thường niên, tạo thành nét văn hóa truyền thống của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

5.000 chiếc bánh chưng được nhân viên bệnh viện đóng gói cẩn thận, chuẩn bị trao tận tay người bệnh. Ảnh: Cao Phương
5.000 chiếc bánh chưng được nhân viên bệnh viện đóng gói cẩn thận, chuẩn bị trao tận tay người bệnh. Ảnh: Cao Phương

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chia sẻ: “Thông qua việc gói bánh, tôi muốn thắt chặt sự đoàn kết, sự sẻ chia giữa các thành viên trong ngôi nhà chung - Bệnh viện Cửa Đông; Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo nên nét văn hóa đặc trưng của đơn vị.

Cũng nhân dịp này, chúng tôi cũng trao tận tay những chiếc bánh chưng đến bệnh nhân đang phải nằm lại điều trị và ăn Tết trong bệnh viện. Những món quà Tết nhỏ này mong rằng sẽ góp phần sẻ chia, động viên tinh thần; giúp người bệnh vượt qua nỗi đau bệnh tật, cảm thấy vui vẻ ấm áp hơn khi Tết đến, Xuân về. Với ý nghĩa thiết thực và nhân văn ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động truyền thống này mỗi dịp Tết đến”./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.