Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh: Hành trình về nguồn tháng 7 tri ân

(Baonghean.vn) - Đã trở thành nét đẹp truyền thống, vào mỗi dịp Tháng 7 tri ân, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, đoàn cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tổ chức chuyến hành hương ý nghĩa thăm viếng những địa danh lịch sử như: Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, đoàn cán bộ, nhân viên bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã tổ chức chuyến hành hương ý nghĩa thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến. Ảnh: Mỹ Hạnh
Đoàn đã đến thăm và thắp hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Mỹ Hạnh
Đoàn đã đến thăm và thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Mỹ Hạnh
Tiếp tục hành trình, đoàn đã đến dương hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, tại đây có hơn 10 nghìn phần mộ liệt sĩ trên mọi miền tổ quốc đã mãi mãi ngã xuống vì nền độc lập, tự do cho đất nước. Ảnh: Mỹ Hạnh
Tiếp tục hành trình, đoàn đã đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn - nơi có hơn 10 nghìn phần mộ liệt sỹ trên mọi miền Tổ quốc đã mãi mãi ngã xuống vì nền độc lập, tự do cho đất nước. Ảnh: Mỹ Hạnh
Rời nghĩa trang Trường Sơn, đoàn tiếp tục đi thăm viếng tại nghĩa trang liệt sỹ Đường 9; thắp nén hương tỏ lòng thành kính, tri ân sự hy sinh oanh liệt các anh hùng, liệt sĩ cho màu xanh cuộc sống hôm nay.
Viếng nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, các thành viên trong đoàn thắp nén hương tỏ lòng thành kính, tri ân sự hy sinh oanh liệt các anh hùng, liệt sĩ cho màu xanh cuộc sống hôm nay. Ảnh: Mỹ Hạnh
dâng hương các liệt sỹ trong thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Mỹ Hạnh
Đoàn cũng đã tới dâng hương các anh hùng, liệt sỹ tại thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Mỹ Hạnh
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh phối hợp với Uỷ ban MTTQ thành phố  tổ chức chương trình “Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ” trên địa bàn.
Dịp này, Bệnh viện phối hợp với Uỷ ban MTTQ thành phố tổ chức chương trình “Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ” trên địa bàn. Ảnh: Sỹ Minh
Tại chương trình, 30 thương, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố đã được các y bác sỹ của bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh tận tình thăm, khám, tư vấn sức khỏe.
Tại chương trình, 30 thương, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ đã được  thăm, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Sỹ Minh
Kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám các bệnh lý tai mũi họng.Ảnh: Sỹ Minh
Được kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám các bệnh lý tai mũi họng. Ảnh: Sỹ Minh
Kiểm tra thị lực. Ảnh: Sỹ Minh
Kiểm tra thị lực. Ảnh: Sỹ Minh
Chụp XQ cho từng đối tượng chính sách. Ảnh: Sỹ Minh
Chụp XQ cho từng đối tượng chính sách. Ảnh: Sỹ Minh
Tổng kinh phí khám và cấp thuốc miễn phí tại chương trình trên 30 triệu đồng
Tổng kinh phí khám và cấp thuốc miễn phí tại chương trình  này trên 30 triệu đồng. Ảnh: Sỹ Minh
Dịp này, bệnh viện còn cấp thuốc miễn phí và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách; thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người có công với cách mạng. Ảnh: Sỹ Minh
Dịp này, bệnh viện còn cấp thuốc miễn phí và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách; thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người có công với cách mạng. Ảnh: Sỹ Minh


Đinh Nguyệt - Sỹ Minh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.