Bệnh viện ĐK Cửa Đông và Tai mũi họng Miền Trung ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 hơn 200 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 10/6, tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung đã trao ủng hộ 202 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19.
Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện Tai mũi họng Miền Trung ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 hơn 200 triệu đồng. Ảnh: PV
Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông  và Bệnh viện Tai mũi họng Miền Trung ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 hơn 200 triệu đồng. Ảnh: PV

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, nhân viên đang công tác tại hai bệnh viện, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt cao điểm “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ từ Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung. Ảnh: PV
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ từ Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Đặng Văn Thắng – Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung cho biết: "Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được toàn thể cán bộ nhân viên hưởng ứng nhiệt tình với hy vọng sẽ góp một phần công sức cùng với Bộ Y tế, các ngành, cơ quan chức năng và nhân dân cả nước chung tay đẩy lùi dịch".

Bệnh viện ĐK Cửa Đông - Tai mũi họng Miền Trung ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 hơn 200 triệu đồng
Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần đoàn kết,  chung sức cùng cả nước công tác phòng, chống dịch bệnh của tập thể 2 bệnh viện. Ảnh: PV

Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Lê Văn Ngọc khẳng định toàn bộ số tiền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch trong đợt cao điểm này sẽ được sử dụng hiệu quả, kịp thời trong công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu và các địa phương đang gặp khó khăn; đồng thời chuyển sang Quỹ vaccine phòng Covid-19 để triển khai công tác tiêm phòng cho người dân./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.