Bệnh viện ĐK TP Vinh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân quê Bác

(Baonghean.vn) - 30 thầy thuốc trẻ, đoàn viên của BV Đa khoa TP Vinh đã tham gia chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc cho 400 đối tượng chính sách ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.
các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Phương Thúy

Đồng chí Vũ Tiến Tiệp - Ủy viên BTV, Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư - Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Nam Đàn, BS CKII Hồ Văn Thăng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tham dự chương trình. Ảnh: Phương Thúy

 Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh nằm trong khuôn khổ Lễ phát động chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2018” do Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức sáng 1/6.
400 đối tượng chính sách ở quê Bác đã được thăm, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Phương Thúy
400 đối tượng chính sách ở quê Bác đã được thăm, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Phương Thúy
 Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị máy móc hiện đại như: Máy siêu âm, máy nội soi TMH, máy điện tim, máy test đường huyết mao mạch, 30 bác sĩ trẻ của bệnh viện đã thăm khám, tư vấn sức khỏe cho 400 đối tượng chính sách ở quê Bác.

Tại chương trình, người dân đã được các y, bác sĩ của bệnh viện khám nội tổng quát, khám ngoại, khám cơ xương khớp, khám mắt, tai mũi họng, siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi họng, test đường huyết mao mạch, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc.

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy
Bệnh viện ĐK TP Vinh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy
Bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh chia sẻ: Hàng năm, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh tổ chức từ 2 -3 lần chương trình từ thiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động thể hiện ý nghĩa nhân văn cao cả, tạo điều kiện cho người dân được khám, chữa bệnh và phát hiện bệnh kịp thời; góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.