Bệnh viện ĐK TP Vinh khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 thương, bệnh binh ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh phối hợp với Huyện đoàn Yên Thành khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 thương bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở xã Lý Thành (Yên Thành).
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cho biết, đây là hoạt động thể hiện đạo ý uống nước nhớ nguồn của cán bộ, nhân viên, y bác sĩ bệnh viện nhân này Thương binh, liệt sĩ. Ảnh: Văn Trường
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa TP Vinh cho biết, đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ, nhân viên, y bác sĩ Bệnh viện nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7. Ảnh: Văn Trường
Mặc dù trời mưa, địa bàn xã Lý Thành cách khá xa trung tâm huyện nhưng các y bác sĩ tình nguyện của của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã có mặt từ rất sớm để thăm, khám sức khỏe cho các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.
200 thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ được thăm, khám phát miễn phí.Ảnh: Văn Trường.
200 thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ ở xã Lý Thành được thăm, khám phát miễn phí. Ảnh: Văn Trường.
Tại chương trình, các đối tượng chính sách đã được các y, bác sĩ  tận tình thăm, khám nội tổng quát, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi họng, kiểm tra đường huyết mao mạch...; được tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe đúng cách và cấp thuốc miễn phí.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 50 triệu đồng.

Với những người dân vùng nông thôn ở Lý Thành, kinh tế còn nhiều khó khăn, ít có điều kiện đi thăm, khám sức khỏe định kỳ, chương trình khám sức khỏe từ thiện của Bệnh viện ĐKTP Vinh có ý nghĩa hết sức thiết thực; giúp họ khám sức khỏe tổng quát và kịp thời phát hiện, điều trị bệnh nguy hiểm, nâng cao sức khỏe.  

Các Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa TP Vinh nội soi tai mũi họng cho người dân. Ảnh: Văn Trường
Các Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa TP Vinh nội soi tai mũi họng cho người dân. Ảnh: Văn Trường
Bệnh viện sử dụng các thiết bị hiện đại để thăm, khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Văn Trường
Bệnh viện sử dụng các thiết bị hiện đại để thăm, khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Văn Trường
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cho biết: Bệnh viện huy động 20 y bác sĩ, cùng một số máy móc, thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi, máy kiểm tra đường huyết mao mạch …; với mong muốn hỗ trợ người dân phát hiện, sàng lọc các loại bệnh và nâng cao sức khỏe.
Đối với những trường hợp phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh, cần được điều trị các y bác sĩ sẽ tận tình hướng dẫn người dân đến bệnh viện để được hỗ trợ điều trị kịp thời, chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Đây là chương trình từ thiện ý nghĩa, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân các thương bệnh binh, người có công với cách mạng được Bệnh viện ĐKTP Vinh thực hiện nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.

cắt tóc miễn phí cho thương bệnh binh, ảnh Văn Trường.
Cắt tóc miễn phí cho thương, bệnh binh. Ảnh: Văn Trường.
Dịp này, các đoàn viên thanh niên của Huyện đoàn Yên Thành đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.