Bệnh viện HNĐK Nghệ An quyên góp ủng hộ 'Tết vì người nghèo' năm 2022

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nhâm Dần 2022, chiều 10/01, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm 2022.

Trong năm 2021, với trọng trách tuyến đầu chống dịch, tập thể viên chức, người lao động Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện đã tập trung cao nhất nguồn nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch như: tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, vật tư y tế; tham gia chi viện miền Nam, lấy mẫu cộng đồng, chi viện Bệnh viện Dã chiến…

PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh Thành Chung
PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn viện cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo tỉnh nhà đón Tết cổ truyền. Ảnh Thành Chung

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh cũng như ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của nhân viên, người lao động bệnh viện. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, Bệnh viện HNĐK Nghệ An luôn quan tâm đến các hoạt động đến ơn đáp nghĩa, hướng đến người nghèo với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, bệnh nhân nghèo, nhân dân xã nghèo, cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn ...

Chỉ tính riêng năm 2021, số tiền cán bộ viên chức lao động Bệnh viện HNĐK Nghệ An ủng hộ các quỹ an sinh xã hội là hơn 1 tỷ đồng. Thông qua các chương trình hoạt động ý nghĩa này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương, đơn vị được các cấp ủy Đảng, sở, ban, ngành ghi nhận.

Ban Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Thành Chung
Ban Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi lễ phát động, PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An nêu rõ: “Công tác xóa đói, giảm nghèo đã trở thành một phong trào rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện.

Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế-xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của các tầng lớp nhân dân. Các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn, nhiều người gặp hoàn cảnh éo le, bất hạnh, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Cán bộ, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Thành Chung
Cán bộ, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện HNĐK Nghệ An kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn viện cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo tỉnh nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm, đầy đủ hơn, sớm khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại buổi lễ, các cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã hưởng ứng lời kêu gọi, thực hiện quyên góp ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm 2022 ở 4 địa điểm: Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm Hồi sức Covid-19, Bệnh viện Dã chiến số 8 và Hội trường Bệnh viện HNĐK Nghệ An…Tổng số tiền quyên góp được là 168 triệu đồng.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.