Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

(Baonghean.vn) - Ngày hội hiến máu tình nguyện của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có sự tham gia của trên 300 cán bộ, nhân viên và người lao động. Đã có gần 270 đơn vị máu được hiến để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.
Đã có trên 300 cán bộ, nhân viên và người lao động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thành Chung
Đã có trên 300 cán bộ, nhân viên và người lao động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thành Chung

Ngày 18/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp cùng Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An tổ chức đợt hiến máu cứu người nhân kỷ niệm 103 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2021); phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh. Đã có trên 300 cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tình nguyện tham gia.

PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa hiến máu để cứu trị cho bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tham gia hiến máu. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện hiện đang điều trị cho số lượng bệnh nhân rất lớn ở trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực với đủ chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi và đặc biệt điều trị cho nhiều bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nặng, nguy kịch… Trung bình mỗi ngày, bệnh viện thực hiện truyền khoảng 70-80 đơn vị máu và chế phẩm máu để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ chia nguồn sống để giúp đỡ các bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung
Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẻ chia nguồn sống để giúp đỡ các bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung
Để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, bệnh viện vẫn thường xuyên chủ động tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức hiến máu của người nhà bệnh nhân điều trị nội trú với sự hỗ trợ của Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh tại điểm cố định trong bệnh viện phục vụ cho việc cung ứng máu cho toàn bệnh viện.
Hoạt động hiến máu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ lâu nay đã diễn ra thường xuyên, liên tục. Ảnh: Thành Chung
Hoạt động hiến máu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ lâu đã diễn ra thường xuyên, liên tục. Ảnh: Thành Chung
Tuy nhiên, ở thời điểm này, số lượng máu và chế phẩm máu tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh cũng như trong kho lưu trữ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An còn lại rất hạn chế, gây khó khăn trong công tác điều trị cho bệnh nhân và công tác chống dịch Covid-19.
Và để đáp ứng nhu cầu máu an toàn, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại bệnh viện; đồng thời phát huy truyền thống nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái trong cán bộ, nhân viên y tế, ngày 16/9, Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện. Bệnh viện đã có thư kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm; các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện tham gia…
Các y bác sĩ đều hào hứng khi được tham gia. Ảnh: Thành Chung
Đợt hiến máu lần này rất có ý nghĩa khi mà được tổ chức đúng kỷ niệm 103 năm ngày truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Hưởng ứng kế hoạch của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, trong ngày 18/9, rất đông cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có mặt tại sảnh bệnh viện tham gia hiến máu tình nguyện. Công tác tổ chức hiến máu diễn ra rất khoa học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Bác sĩ Lê Thị Thanh Trà - Trưởng Khoa Mắt, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện chia sẻ: Việc tổ chức hiến máu cứu bệnh nhân đã là việc làm thường xuyên của bệnh viện. Đợt hiến máu lần này rất có ý nghĩa khi mà được tổ chức đúng kỷ niệm 103 năm ngày truyền thống của đơn vị. Càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, lượng máu dữ trữ cạn kiệt, chính những người thầy thuốc lại đứng ra hiến nguồn sống của mình để cứu trị bệnh nhân, đặc biệt là cứu những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đang phải lọc máu, ECMO. Đã có trên 300 cán bộ, nhân viên và người lao động ở bệnh viện đang ký tham gia.
Ảnh: Thành Chung
Các cán bộ, nhân viên, người lao động ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm vinh dự được “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”. Ảnh: Thành Chung
Các cán bộ, nhân viên, người lao động ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đến với “ngày hội” hiến máu này với tâm thế, hào hứng, vui tươi, phấn khởi khi được thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”.
Bác sĩ Trương Văn Lợi - Khoa Huyết học tâm tình khi được hiến máu tình nguyện: “Bản thân tôi vẫn thường xuyên hiến máu cứu người. Cũng như bao lần trước, tôi rất vui được đóng góp sức mình để giúp cho bệnh nhân. Qua việc hiến máu này, bản thân mong muốn ngày càng có nhiều người cùng tham gia giúp cho ngành Y tế có lượng máu điều trị cho bệnh nhân và chống dịch”.
Các y bác sĩ chờ đến lượt được hiến máu. Ảnh: Thành Chung
Các y, bác sĩ chờ đến lượt được hiến máu. Ảnh: Thành Chung
Xúc động trước hình ảnh những cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch lại trực tiếp tham gia hiến máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân, nhiều người nhà của bệnh nhân đang điều trị nội trú ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã xung phong, đăng ký và thực hiện hiến máu. Anh Nguyễn Hải Nam ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, có con đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình là một trong số đó. Anh Nguyễn Hải Nam cho hay: “Hình ảnh các y, bác sĩ ở bệnh viện ngày đêm quên ăn, quên ngủ điều trị bệnh nhân nay vừa tan ca trực lại thực hiện hiến máu thật sự khiến tôi xúc động. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn… Tôi cũng xin được đóng góp, cống hiến những giọt máu của mình cho công tác điều trị”.
Ngày hội hiến máu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa diễn ra bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả. Ảnh: Thành Chung
Ngày hội hiến máu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh diễn ra bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả. Ảnh: Thành Chung
Việc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid-19 chủ động tổ chức đợt hiến máu trong bối cảnh kho máu của tỉnh dần cạn kiệt đã được Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đánh giá rất cao. Bác sĩ Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An cho biết: Kho máu dự trữ của tỉnh ở thời điểm này đã rơi vào mức báo động đỏ, chỉ đảm bảo cho việc cấp cứu bệnh nhân, không đủ để thực hiện các phẫu thuật, kỹ thuật theo kế hoạch. Vậy nên, việc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức hiến máu, các thầy thuốc hăng hái tham gia vào lúc này thật sự rất đáng quý. Họ đã và đang xả thân chống dịch, nay lại hiến dâng nguồn sống cho bệnh nhân. Đây chính là món quà Trung thu quý giá nhất của người thầy thuốc dành cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân Covid-19.
Đã có gần 270 đơn vị máu được hiến trong ngày hội này. Ảnh: Thành Chung
Đã có gần 270 đơn vị máu được hiến trong ngày hội này. Ảnh: Thành Chung
Ngày hội hiến máu tình nguyện của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã diễn ra đảm bảo an toàn, chất lượng và số lượng. Đã có gần 270 đơn vị máu được hiến trong ngày hội này.
Trong chuỗi sự kiện chào mừng 103 năm ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ngoài hoạt động hiến máu tình nguyện, còn có các hoạt động: Tặng quà và gửi thư cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ; tặng quà nhân dịp Trung thu cho các cháu trong gia đình đội ngũ nhân viên y tế tăng cường chống dịch Covid-19 ở miền Nam, các bệnh viện dã chiến Nghệ An và các cháu nhi sơ sinh; tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động trong toàn bệnh viện và người thân của đội ngũ nhân viên y tế chi viện cho miền Nam chống dịch Covid-19, cùng cán bộ Trường Đại học Vinh.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.