Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đưa vào hoạt động Đơn vị Thận nhân tạo

(Baonghean) - Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y, bác sỹ có chuyên môn kỹ thuật cao, Đơn vị Thận nhân tạo - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An trở thành địa chỉ tin cậy điều trị các bệnh lý về thận. 

Đơn vị Thận Nhân tạo, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đáp ứng nhu cầu lọc máu chu kỳ và điều trị suy thận mãn tính, cấp tính. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đơn vị Thận Nhân tạo, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đáp ứng nhu cầu lọc máu chu kỳ và điều trị suy thận mãn tính, cấp tính. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trước đây, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân mắc đái tháo đường biến chứng suy thận mãn nhiều, nhưng hầu hết phải chuyển viện hoặc chuyển tuyến để điều trị. Để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị, chạy thận lọc máu liên tục, kéo dài và nâng cao chất lượng sống cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý về thận, đặc biệt suy thận giai đoạn cuối,

Bệnh viện đã đưa vào hoạt động Đơn vị Thận nhân tạo. Với hệ thống phòng bệnh khang trang, sạch sẽ, giường nằm được thiết kế phù hợp, tạo sự thoải mái nhất cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, các máy chạy thận nhân tạo (được nhập từ Đức), hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn của quốc gia, đáp ứng nhu cầu lọc máu chu kỳ và điều trị suy thận mãn tính, cấp tính.

Đồng thời, Bệnh viện chú trọng nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ về chuyên ngành thận nhân tạo; cử 2 bác sỹ và các kỹ thuật viên đi tập huấn, đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng của Khoa Hồi sức cấp cứu được đào tạo bài bản, hỗ trợ tích cực cho Đơn vị Thận nhân tạo. Đơn vị Thận nhân tạo của bệnh viện đã được chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Đến nay, sau 3 tháng đi vào hoạt động, mỗi ngày Đơn vị Thận nhân tạo tiếp nhận hàng chục bệnh nhân, thực hiện chạy 3-4 ca liên tục. Từ khi  Đơn vị Thận nhân tạo của Bệnh viện được thành lập, đi vào hoạt động vừa nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân mắc đái tháo đường biến chứng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong thăm khám, điều trị bệnh lý về thận. 

Ông Vũ Xuân Niệm (khối 12, phường Quang Trung, TP. Vinh) mắc đái tháo đường đã nhiều năm, hiện đã có nhiều biến chứng nặng, đặc biệt suy thận giai đoạn cuối; được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên điều trị và chạy thận chu kỳ tại Bệnh viện Nội tiết hai tháng nay. Cứ mỗi tuần 3 lần, ông lại được người nhà đưa đến để chạy thận tại Đơn vị chạy thận của bệnh viện, ông Niệm chia sẻ: “Tôi mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm qua, từ khi bị biến chứng suy thận, sức khỏe của tôi giảm sút hẳn. Nhưng được các bác sỹ của Bệnh viện Nội tiết tận tình điều trị, chạy thận ở khoa Hồi sức, bệnh tình đã đỡ hơn. Có Đơn vị Thận nhân tạo ở khoa, người bệnh thuận tiện để chữa trị bệnh đái tháo đường vừa chạy thận, vì bệnh nhân nghèo như chúng tôi không có điều kiện đi chữa bệnh ở các tuyến trên”. 

Đơn vị Thận nhân tạo của Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An đã được chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Nguyệt
Đơn vị Thận nhân tạo của Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An đã được chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Nguyệt

Sự ra đời của Đơn vị Thận nhân tạo tại Bệnh viện Nội tiết tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý suy thận. Bệnh nhân mắc bệnh lý về thận thường phải điều trị thời gian lâu dài. Với những bệnh nhân bị suy thận mãn giai đoạn cuối, thường xuyên phải chạy thận (tuần 2-3 lần) và phải “gắn bó” với bệnh viện suốt đời. Bởi vậy, Đơn vị Thận nhân tạo tại Bệnh viện Nội tiết vừa hỗ trợ rất lớn cho họ trong điều trị bệnh, vừa tiết kiệm chi phí điều trị (không còn phải vất vả chuyển lên tuyến trên điều trị).

Trao đổi về định hướng phát triển của Đơn vị Thận Nhân tạo của bệnh viện, Bác sỹ Nguyễn Văn Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết: Hiện nay, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về thận có xu hướng gia tăng nhanh. Theo thống kê của thế giới và Việt Nam, trong số các nguyên nhân suy thận nhân tạo, thì nguyên nhân do biến chứng của bệnh đái tháo đường chiếm 40 - 44%. Bởi vậy, định hướng thời gian tới, Bệnh viện Nội tiết sẽ thành lập khoa Thận - tiết niệu, đồng thời đã cử 2 bác sỹ đi đào tạo sau đại học (CK1 và Thạc sỹ) chuyên ngành này, nhằm đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người bệnh. 

Đinh Nguyệt

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhà sáng lập Ecopark có 21 năm kinh nghiệm, tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam và Coteccons- doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng dân dụng đã ký kết hợp tác xây dựng trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An, mang tên The Campus.