Bệnh viện ở Nghệ An triển khai các giải pháp chống rét cho bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua đợt rét đậm, rét hại. Thời tiết này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ người bệnh. Đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét.

bna-anh-thanh-chung-5-1189.jpg
Ở thời điểm này, có rất đông người bệnh nặng đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Thời tiết rét đậm, rét hại đã khiến nhiều người dân Nghệ An mắc bệnh. Tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thời điểm này, mỗi ngày có khoảng 25-30 bệnh nhân nặng vào đây điều trị. Bệnh nhân đông đã khiến trung tâm luôn trong tình trạng quá tải. Sáng 26/1, số bệnh nhân đang điều trị ở đây là 120 bệnh nhân/ 100 giường bệnh kế hoạch.

bna-anh-thanh-chung-6-2241.jpg
Ngoài việc kích hoạt điều hoà 2 chiều, trung tâm cũng bổ sung thêm chăn, quần áo cho bệnh nhân giữ ấm. Ảnh: Thành Chung

Trung tâm cũng đã cố gắng sắp xếp, phân bố, điều tiết bệnh nhân một cách phù hợp, không để bệnh nhân phải nằm hành lang. Phòng, chống rét, Trung tâm Đột quỵ đã kích hoạt toàn bộ hệ thống điều hoà 2 chiều; bố trí máy sưởi, quạt sưởi, tăng cường thêm chăn để giúp giữ ấm cho người bệnh.

Trao đổi về công tác phòng, chống rét, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: Bệnh viện đã tổ chức công tác phòng, chống rét ngay từ Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu. Tại 2 khoa này, khi đón bệnh nhân các bác sĩ cố gắng thực hiện nhanh các thủ tục tiếp nhận; xác nhận sớm tình trạng bệnh nhân có bị lạnh hay không để thực hiện các biện pháp giữ ấm cho bệnh nhân. Khoa Cấp cứu bố trí phòng đủ ấm để lưu bệnh nhân.

bna-anh-thanh-chung-3-4704.jpg
Bổ sung máy sưởi cho các phòng bệnh. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã bổ sung, lắp đặt thêm hệ thống điều hoà 2 chiều, chỉ đạo các khoa lâm sàng kích hoạt toàn bộ hệ thống điều hoà này; cung cấp máy sưởi, quạt sưởi cho bệnh nhân nếu cần thiết; đảm bảo các buồng bệnh kín gió, đủ ánh sáng; bổ sung quần áo, chăn màn cho bệnh nhân; chọn thời điểm thích hợp trong ngày để làm thoáng không khí để tránh tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện. Các bác sĩ cũng thực hiện tư vấn cho người bệnh giữ ấm cơ thể.

bna-anh-thanh-chung-4-6531.jpg
Đảm bảo các phòng bệnh ấm áp, kín gió, thông thoáng và đủ ánh sáng. Ảnh: Thành Chung

Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, trong thời điểm rét đậm này, số lượng bệnh nhân không thay đổi quá nhiều. Bệnh nhân đến khám, chữa bệnh ngoại trú tập trung đông vào buổi sáng. Bác sĩ Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết: Trước tình hình này, Bệnh viện đã rà soát toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh và các vị trí chờ đợi khám bệnh của bệnh nhân để che chắn các vị trí gió lùa, đảm bảo các phòng chờ kín gió, ấm áp; tăng cường tư vấn cho người bệnh và gia đình thực hiện bảo hộ cá nhân đảm bảo giữ ấm cơ thể. Bệnh viện cũng đã kích hoạt máy điều hoà 2 chiều, bổ sung chăn nệm, máy sưởi để giúp các bệnh nhân chống rét, ổn định, sớm hồi phục sức khoẻ.

bna-anh-thanh-chung-1-4249.jpg
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cũng đã kích hoạt máy điều hoà 2 chiều, bổ sung chăn nệm, máy sưởi để giúp các bệnh nhân chống rét. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc: Trong thời tiết độc, hại này, lượng bệnh nhân đến khám ngoại trú có giảm song bệnh nhân nặng lại tăng thêm. Để giúp đỡ bệnh nhân phòng, chống rét khi đi khám, chữa bệnh, các đơn vị này đã bảo đảm việc phòng, chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện: nơi xếp hàng chờ khám, Khoa Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, buồng bệnh.. bảo đảm kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi và phương tiện giữ nhiệt độ phù hợp như yêu cầu của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0.

bna-anh-thanh-chung-2-6414.jpg
Về cơ bản, các cơ sở y tế đã cố gắng bố trí đầy đủ chăn đệm, lò sưởi và phương tiện giữ nhiệt độ phù hợp cho bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, các cơ sở khám, chữa bệnh cũng bố trí sắp xếp lại quy trình khám, chữa bệnh; cố gắng thực hiện nhanh các khâu để bệnh nhân không phải chờ đợi lâu; ưu tiên khám, điều trị cho người già và trẻ em. Ngoài việc che chắn những vị trí gió lùa; bổ sung máy sưởi, điều hoà 2 chiều cho các phòng bệnh, các cơ sở này cũng tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh tật cho người dân cũng như cấp phát quần áo ấm (do các tổ chức từ thiện tài trợ) cho những bệnh nhân nghèo.

Theo dự báo, đợt rét đậm này có khả năng kéo dài đến cuối tháng 1. Để bảo vệ sức khoẻ, phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tim mạch, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già và trẻ em hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 9h đêm đến 6h sáng. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dầy để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang...; luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh.

Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu, bia, đặc biệt là người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong; tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như cafein. Không nên tắm khuya sau 22h, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nước ấm để tắm, vệ sinh thân thể.

Cần vệ sinh miệng, họng sạch sẽ thường xuyên hằng ngày như đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy; súc miệng bằng nước ấm có pha muối loãng giúp sát trùng cổ, họng và hạn chế viêm họng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn; tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh cúm.

Bên cạnh đó, ăn, uống đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét. Trong bữa ăn hàng ngày cần bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản (tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất). Những người bị cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, mắc các bệnh hô hấp mạn tính, cơ xương khớp... đã được chẩn đoán thì phải chú ý tuân thủ nguyên tắc dùng thuốc, có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ. Rèn luyện thân thể, tập thể thao thường xuyên giúp làm ấm cơ thể, nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết lạnh.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?