Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An xuất quân chi viện Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Đây là lần thứ 4 Nghệ An tăng viện, hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống dịch và là lần thứ 2 chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế trao qua động viện 20 y bác sĩ trước giờ xuất quân. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế trao quà động viên 20 y, bác sĩ trước giờ xuất quân. Ảnh: Thành Chung
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam, sáng 19/7, tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ, y, bác sĩ gồm 20 đồng chí tình nguyện tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế đã tới dự và động viên đoàn công tác.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện vào tâm dịch chống dịch của các y bác sĩ. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện vào tâm dịch chống dịch của các y, bác sĩ. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã biểu dương tinh thần xung kích vào tâm dịch chống dịch của các y, bác sĩ. Đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ: Mặc dù, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An đang diễn biến phức tạp, nhưng hơn lúc nào hết sự đoàn kết, chung sức hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An gửi lời chúc chiến thắng dịch Covid-19 tới đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An gửi lời chúc chiến thắng dịch Covid-19 tới đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện chi viện cho Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm sự phân công, phân việc tại đơn vị mới; phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh; đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong công việc; Làm tốt công tác phòng, chống dịch cho bản thân, nhất là trong quá trình tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Đa phần các y bác sĩ tăng viện lần này là nữ. Tất cả họ đều hăng hái lên đường vì sức khỏe nhân dân. Ảnh: Thành Chung
Đa phần các y, bác sĩ tăng viện lần này là nữ. Tất cả họ đều hăng hái lên đường vì sức khỏe nhân dân. Ảnh: Thành Chung
Về phía Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long cũng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin về đoàn chi viện tại Thành phố Hồ Chí Minh… Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc các chiến sĩ áo trắng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất của người cán bộ y tế quê hương Bác Hồ; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đây là lần thứ 2, Sở Y tế Nghệ An cử đoàn công tác tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Đây là lần thứ 2, Sở Y tế Nghệ An cử đoàn công tác tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Ngay sau lễ xuất quân, đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân… Đây là lần thứ 4 Nghệ An tăng viện, hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống dịch và là lần thứ 2 chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.