Bếp ăn tập thể của công ty HI-TEX từng 2 lần bị yêu cầu dừng hoạt động

(Baonghean.vn) - Trước khi xảy ra vụ ngộ độc khiến 70 công nhân nhập viện, bếp ăn tập thể nhà máy may của Công ty TNHH HI-TEX đã 2 lần bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động.

» Trưa nay, tất cả công nhân ngộ độc sẽ xuất viện

 » Nghệ An: 50 công nhân may nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
 

Báo cáo nhanh tình hình vụ ngộ độc của UBND thị xã Thái Hòa nêu rõ việc đình chỉ hoạt động đối với bếp ăn. Ảnh: Thanh Sơn
Báo cáo nhanh tình hình vụ ngộ độc của UBND thị xã Thái Hòa nêu rõ việc đình chỉ hoạt động đối với bếp ăn. Ảnh: Thanh Sơn

Như tin Báo Nghệ An đã đưa: Chiều 22/5/2017, tại Nhà máy may Hitexvina, Công ty TNHH HI-TEX (xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm khiến 70 người phải nhập viện. Với sự cấp cứu, điều trị tích cực, đến nay toàn bộ số công nhân đã xuất viện.

Tại cuộc làm việc với Công ty TNHH HI-TEX diễn ra chiều ngày 22/5, UBND thị xã Thái Hòa đã yêu cầu công ty phải dừng ngay hoạt động của bếp ăn tập thể kể từ chiều tối ngày 22/5 cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân gây ra ngộ độc và được thẩm định đủ điều kiện theo quy định về cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên bếp ăn tập thể của công ty TNHH HI-TEX bị yêu cầu dừng hoạt động. Trước thời điểm xảy ra vụ ngộ độc tập thể này, đoàn công tác của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã đến thẩm định bếp ăn của công ty tuy nhiên bếp ăn này chưa đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Theo quy định, đoàn yêu cầu công ty dừng bếp ăn, hoàn thiện các tiêu chuẩn mới được phép hoạt động.

Tuy nhiên, công ty vẫn không chấp hành. Và đến ngày 18/5, bếp ăn tập thể của công ty TNHH HI-TEX một lần nữa bị đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Thái Hòa lập biên bản đình chỉ hoạt động do không đạt 16/32 tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bất chấp 2 lần bị yêu cầu dừng hoạt động nói trên, bếp ăn tập thể của công ty TNHH HI-TEX vẫn nấu ăn phục vụ công nhân và đến ngày 22/5 thì xảy ra ngộ độc tập thể./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.