Berlin, Ankara đấu khẩu vì bầu cử ở Đức

Quan hệ Ankara và Berlin căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người Turk tại Đức không bỏ phiếu cho liên minh cầm quyền của thủ tướng Đức.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh:Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/8 kêu gọi người Turk tại Đức không bỏ phiếu cho Liên minh Dân chủ Cơ đốc (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đảng Dân chủ Xã hội (SDP) của Ngoại trưởng Sigmar Gabriel, hay đảng Xanh, AFP đưa tin. Ông gọi đây là "ba đảng đối địch với Ankara".

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Đức chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24/9.

Ngoại trưởng Gabriel lên án bình luận của ông Erdogan là "hành động can thiệp chưa từng có". Trong khi đó, Steffen Seibert, người phát ngôn của bà Merkel, "hy vọng các chính phủ nước ngoài không can thiệp vào vấn đề nội bộ Đức". Ứng viên thủ tướng Đức Martin Schulz, SPD, cũng chỉ trích ông Erdogan.

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag bênh vực ông Erdogan, cho rằng lời kêu gọi chỉ hướng đến cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức. "Lời kêu gọi rất cởi mở và rõ ràng. Nhưng những phản ứng rất thiếu tôn trọng và đầy kiêu ngạo", ông Bozdag nói. "Tôi muốn lên án những phản ứng này và ngôn từ thiếu tôn trọng trong đó".

Bozdag cáo buộc Đức can thiệp cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/4 của Thổ Nhĩ Kỳ về việc tăng thêm quyền hạn cho ông Erdogan. "Thái độ của chính phủ Đức rất rõ ràng" khi ủng hộ phe "không".

Ông còn tố Đức cấp quyền tị nạn cho các phiến quân thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) và nghi phạm tham gia đảo chính quân sự ngày 15/7/2016 đang bị Ankara truy nã. "Đức hỗ trợ PKK", theo Bozdag. "PKK là một nhóm khủng bố nhưng Đức lại bảo vệ chúng".

Các nhà phân tích cho biết có khoảng 1,2 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 9 với tư cách công dân Đức.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.