BHXH Nghệ An quyên góp tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Sáng 11/2, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An tổ chức kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, phát động và tổ chức quyên góp tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.
Đồng chí Lê Trường Giang, Giám đốc BHXH Nghệ An kêu gọi công chức, viên chức và người lao động BHXH tham gia quyên góp tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH Nghệ An kêu gọi công chức, viên chức và người lao động BHXH tham gia quyên góp tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung

Ngày 16/2/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan BHXH từ Trung ương xuống địa phương. Ngày 15/6/1995, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 16/TC-CB thành lập BHXH tỉnh Nghệ An.

Sau khi được thành lập, BHXH Nghệ An đã và đang thực hiện các chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, quy định của BHXH Việt Nam.

Trong 24 năm qua, BHXH đã giải quyết cho hơn 4 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH; gần 48 lượt người khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT; chi trả hơn 70.000 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, 15.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Tính đến cuối năm 2018, số người tham gia BHYT đạt hơn 2,6 triệu người...

Đây là năm thứ 4 liên tục BHXH Nghệ An triển khai hoạt động kêu gọi, quyên góp tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung
Đây là năm thứ 4 liên tục BHXH Nghệ An triển khai hoạt động kêu gọi, quyên góp tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung

BHXH Nghệ An đã đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Ghi nhận những nỗ lực, BHXH Nghệ An đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Tại buổi lễ kỷ niệm, tập thể công chức, viên chức và người lao động BHXH Nghệ An đã ôn lại truyền thống 24 năm của ngành, đơn vị; nêu cao quyết tâm thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao...

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An đã phát động và tổ chức quyên góp tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019. Đây là năm thứ 4 liên tục, BHXH Nghệ An triển khai hoạt động kêu gọi quyên góp, tặng thẻ BHYT, sổ BHXH nhằm giúp người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống./.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.