Bí ẩn tổ chức nghi dàn dựng tấn công hóa học ở Syria

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mũ Bảo hiểm Trắng (White Helmets) là một nhóm dân phòng nổi tiếng ở Syria, luôn có mặt đầu tiên tại hiện trường sau các vụ không kích để tìm kiếm cứu nạn. Được phương Tây ca ngợi hết lời, nhưng tổ chức này lại bị Nga và Syria tố cáo chống phá chính quyền Damascus.

Phương Tây mô tả họ là những người xả thân vì hoạt động nhân đạo ở Syria, còn Nga và Syria cho rằng chính tổ chức này dàn dựng vụ tấn công hóa học ở Douma ngày 7/4 dẫn tới vụ tấn công tên lửa của Mỹ - Pháp - Anh vào ngày 14/4.

Bí ẩn tổ chức nghi dàn dựng tấn công hóa học ở Syria ảnh 1
Mũ Bảo hiểm Trắng được báo chí phương Tây ca ngợi như những người hùng. Ảnh: Reuters

Mũ Bảo hiểm Trắng do James Le Mesurier, một cựu nhân viên tình báo quân đội Anh thành lập năm 2013. Đây là một tổ chức được mô tả là không vũ trang, trung lập, gồm hơn 3.000 tình nguyện viên, gồm khoảng 100 nữ. Họ hoạt động tại các khu vực do phe đối lập Syria kiểm soát, có văn phòng điều phối ở Gaziantep, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Bí ẩn tổ chức nghi dàn dựng tấn công hóa học ở Syria ảnh 2
Ảnh: Reuters

Đến năm 2015, Mũ Bảo hiểm Trắng có ngân sách hàng năm là 30 triệu USD. Phần lớn số tiền này là do các nhà tài trợ đóng góp và gây quỹ. Tình nguyện viên Mũ Bảo hiểm Trắng hoạt động toàn thời gian nhận 150 USD/tháng.

Mũ Bảo hiểm Trắng tự khẳng định đã cứu được số người lớn nhất trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, giảm thiểu thương vong về người và thiệt hại về tài sản. Tổ chức này tuyên bố đã cứu sống hàng chục nghìn người kể từ khi nội chiến Syria bắt đầu năm 2011.

Tính đến năm 2016, Mũ Bảo hiểm Trắng bị mất 159 thành viên. Cùng năm, nhóm này được đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình.

Báo chí phương Tây mô tả Mũ Bảo hiểm Trắng như những người hùng, luôn có mặt đầu tiên tại hiện trường sau các vụ không kích ở Syria để thực hiện các hoạt động nhân đạo. Tổ chức này từng xuất hiện trên bìa Tạp chí Times, từng nhận giải thưởng Right Livelihood năm 2016 cùng rất nhiều giải thưởng khác cho các hoạt động từ thiện và nhân đạo.

Hãng phim Netflix còn làm một bộ phim tài liệu đặc biệt về Mũ Bảo hiểm Trắng.

Bí ẩn tổ chức nghi dàn dựng tấn công hóa học ở Syria ảnh 3
Ảnh: Reuters

Ngược lại, truyền thông Nga và Syria lại cho rằng Mũ Bảo hiểm Trắng thực ra là một tổ chức chuyên bịa đặt chống phá Syria, với nhiệm vụ làm giả thông tin, dối trá và bịa đặt để phục vụ lợi ích của các nước thù địch với Damascus.

Theo hãng thông tấn Syria SANA, mục đích của James Le Mesurier khi thành lập Mũ Bảo hiểm Trắng là sử dụng tổ chức này như công cụ tuyên truyền nhằm giành sự cảm thông của dư luận quốc tế về những thảm họa nhân đạo giả tạo, đồng thời sử dụng điều đó làm cái cớ để tấn công Syria.

Báo Nga Sputnik dẫn lời Hassan Sivry, chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ về Trung Đông, tố cáo Mũ Bảo hiểm Trắng là "bình phong" được phương Tây sử dụng để tài trợ cho các nhóm vũ trang đang tích cực hoạt động, đặc biệt ở phía bắc Syria.

Bí ẩn tổ chức nghi dàn dựng tấn công hóa học ở Syria ảnh 4

Mới đây, ngày 16/4, đặc phái viên Nga tại OPCW Alexander Shulgin ra thông cáo tố Mũ Bảo hiểm Trắng dùng ngân quỹ của Mỹ để dàn dựng vụ tấn công vũ khí hóa học tại Douma.

Moscow khẳng định đã cử các chuyên gia tới hiện trường song không tìm thấy dấu vết sử dụng vũ khí hóa học, không thấy thi thể nào hay ai cần điều trị. Điều này trái ngược hoàn toàn với nội dung video, hình ảnh và thông tin mà Mũ Bảo hiểm Trắng công bố ra bên ngoài cho thấy có hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương vì chất độc thần kinh ở Douma./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.