Bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh để… giết người

Theo Như Anh (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phong “sói” đã bị công an “bắt gọn” tại bến xe ở TP Long Xuyên khi đang tìm cách sang Campuchia để giết 7 người trong một gia đình…

Ngày 29/7, Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra giai đoạn 2, truy xét các băng nhóm trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ.

Theo cơ quan Công an, thời gian qua, tội phạm trộm cắp xe máy diễn biến ngày càng phức tạp; đối tượng phạm tội hoạt động táo bạo, liều lĩnh. Nhiều băng, nhóm chuẩn bị sẵn công cụ bẻ khóa đột nhập nhà dân, khu dân cư, nơi công cộng, cơ quan, trường học, nhà trọ trộm xe.

Phương tiện lấy trộm, bọn chúng cất giấu ở các điểm giữ xe như: bãi giữ xe tại bệnh viện, chợ, siêu thị và sau đó vận chuyển bằng đường tiểu ngạch, đường mòn trên tuyến biên giới An Giang sang Campuchia tiêu thụ.

Bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh để… giết người ảnh 1
Phong “sói” cùng khẩu súng dự định giết 7 người tại Campuchia.

Xác định đây là loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều băng, nhóm, đối tượng nguy hiểm, Công an tỉnh An Giang xác lập Ban chuyên án truy xét các vụ “Trộm cắp tài sản”, do Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm Trưởng ban. 

Kết quả điều tra, trong giai đoạn 1 đã triệt xóa được 7 băng, nhóm, bắt khởi tố 44 đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 126 vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ. Cơ quan điều tra thu giữ 46 xe máy, 1 súng ngắn, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Ban chuyên án cũng đã phát hiện, bắt giữ, kịp thời ngăn chặn Phạm Thanh Phong (còn gọi là Phong “sói”, 28 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng với một đối tượng là người Campuchia đang có âm mưu sử dụng súng giết nhiều người tại Campuchia.

Ban chuyên án cho biết, sau khi đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp do đối tượng này cầm đầu bị phát hiện, cơ quan điều tra bắt giữ Võ Thị Kim Tiến (vợ của Phong “sói”). Phong “sói” bỏ trốn sang Đồng Tháp và TP Cần Thơ nhưng không thoát. Phong “sói” khai nhận đã nhận lời của đối tượng Campuchia giết 7 người trong một gia đình.

Phong “sói” mua khẩu súng ngắn và 9 viên đạn, đã bắn thử 2 viên, còn lại có 7 viên. Phong “sói” nói sẽ tìm cách sang Campuchia giết 7 người trong gia đình nạn nhân rồi đi tắt đường ruộng trốn về Việt Nam. Trong lúc Phong “sói” đang tìm cách sang Campuchia giết cả gia đình nạn nhân thì bị Công an bắt giữ tại bến xe ở TP Long Xuyên.

Khám xét trong người nghi can, lực lượng Công an thu giữ khẩu súng cùng 7 viên đạn. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Phong “sói” về các tội “mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “trộm cắp”, “tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”.

Việc phát hiện, bắt giữ, kịp thời ngăn Phong “sói” đang thực hiện dự mưu sử dụng súng quân dụng giết nhiều người tại Campuchia của ban chuyên án đã góp phần rất quan trọng giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố Tây Nam bộ.

Bắt nhóm đối tượng gây ra 16 vụ trộm xe máy

Ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Dương (22 tuổi), Trần Đông Qui (28 tuổi, cùng ngụ Long An), Lê Minh Thiện (22 tuổi), Lê Văn Minh (29 tuổi), Lê Thiệt An (26 tuổi), Võ Chí Nguyên (17 tuổi), Nguyễn Duy Toàn (19 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ tang vật gồm: 5 xe máy, 6 ĐTDĐ, 3 cây đoản cùng một số chứng cứ khác...

Tại cơ quan Công an, chúng khai, hằng ngày, Qui phân công đồng bọn trộm xe, bán lấy tiền tiêu và mua ma túy. Cả nhóm thường chạy xe tìm nhà người dân để xe sơ hở, sau đó đột nhập bẻ khóa trộm xe rồi tẩu thoát.

Khi người dân phát hiện thì chúng cho đồng bọn cản địa và tấn công họ. Xe trộm được sẽ giao lại cho Dương mang sang Campuchia bán. Cả nhóm gây ra 16 vụ trộm xe máy tại Tây Ninh và Long An.(T.Nhung)

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.