Bị chê nấu ăn dở, vợ bỏ độc định giết cả nhà chồng

Âm mưu sát hại gia đình bên chồng nhưng người phụ nữ lại khiến 5 người khác tử vong và gần 100 khách khứa nhập viện.

Pradnya Survase (23 tuổi) đối mặt với án tử hình sau khi bị cáo buộc pha chất độc vào thực phẩm trong một bữa tiệc tân gia hôm 18/6 với mục đích giết chồng và cả nhà chồng khiến 4 trẻ em và một người lớn khác thiệt mạng, Hidustan Times đưa tin.

Bị chê nấu ăn dở, vợ bỏ độc định giết cả nhà chồng ảnh 1

Chân dung nữ nghi phạm. Ảnh: Hindustan Times.

Năm nạn nhân bao gồm 4 trẻ em từ 7 đến 13 tuổi và Gopinath Nakure (53 tuổi) đã tử vong sau khi dùng món dal (đậu lăng nấu bơ) trong bữa tiệc có sự tham dự của 120 khách mời tại làng Mahad, huyện Raigad, bang Maharashtra.

Cảnh sát địa phương cho biết, Survase từng có một đời chồng. Cô kết hôn với người chồng hiện tại hai năm trước. Tuy nhiên, Survase thường bị nhà chồng nhục mạ vì làn da sẫm màu và họ cũng chê cả khả năng nấu ăn của cô. Vì vậy, Survase cho rằng những người bên nhà chồng đã phá hoại cuộc hôn nhân của mình.

Cô nảy ý định giết cả nhà chồng bao gồm chồng, mẹ chồng, hai bà chị và vợ chồng ông bác. Survase lấy một loại bột có chứa chất độc chuyên dùng để giết rắn trộn vào nồi thức ăn. Nhưng khi cô chưa kịp trộn, cả gia đình chồng đã dùng bữa xong trước.

Bị chê nấu ăn dở, vợ bỏ độc định giết cả nhà chồng ảnh 2

Món dal truyền thống của người Ấn Độ. Ảnh: File Foto

Survase trộn thuốc độc đúng vào lúc một nhóm trẻ em ngồi vào bàn ăn. Nhiều người khác dùng bữa sau cũng ăn trúng thực phẩm chứa độc này. Ngoài các nạn nhân tử vong, có 88 người khác bị đau bụng và phải nhập viện.

Vilash Thikrey, một nạn nhân 13 tuổi sống sót sau vụ việc, cho biết thức ăn có "vị đắng".

Phân tích pháp y các mẫu thực phẩm được phục vụ tại bữa tiệc cũng cho thấy có độc và dấu vết của chất độc được tìm thấy gần nhà một người họ hàng của Survase. Khi tất cả người phục vụ thức ăn trong bữa tiệc bị thẩm vấn, Survase đã thú nhận tội ác.

Bị chê nấu ăn dở, vợ bỏ độc định giết cả nhà chồng ảnh 3

Vị trí nơi xảy ra án mạng gần thành phố Mumbai. Ảnh: Google Map.

Survase bị buộc tội mưu sát, giết người và theo Bộ luật Hình sự của Ấn Độ, cô này có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.