Bí đầu ra, quýt PQ rụng đầy vườn ở Quỳ Hợp
Người trồng quýt PQ xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp đang đối mặt với tình trạng ế hàng chưa từng có. Dù giá bán chỉ từ 2.500 - 3.000 đồng/kg, nhưng rất ít thương lái thu mua, quýt rụng đầy vườn, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân.
Quýt rẻ như cho vẫn không có người mua
Thời điểm này, ghé thăm xã Minh Hợp thấy những vườn quýt PQ đang vào độ chín rộ, nhưng thay vì được thu hoạch thì hàng loạt quả chín bị rụng đầy gốc, thậm chí nhiều quả bị thối. Theo chị Nguyễn Thị Yến, một hộ trồng quýt ở xóm 8, giá quýt năm nay chỉ khoảng 2.500 - 3.000 đồng/kg, nhưng vẫn không tiêu thụ được. Chị Yến cho biết: “Những năm trước, giá quýt dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, trừ chi phí vẫn có lãi. Nhưng khoảng hai năm trở lại đây, giá vừa thấp lại vừa khó bán.”

Gia đình chị Yến có 10 sào quýt PQ, tương đương gần 300 gốc, năm nay thu hoạch khoảng 10 tấn. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 4 tấn quýt bị rụng ngoài vườn. Hiện còn khoảng 6 tấn trên cây nhưng cũng đang trong tình trạng khó bán. Nếu không có đầu ra, chị đành để quýt chín rụng, thậm chí vứt bỏ.
Anh Trần Văn Lợi, một hộ trồng quýt khác tại Minh Hợp cũng đang gặp tình cảnh tương tự. Vườn quýt của anh đã chín rộ nhưng chẳng ai mua. “Mấy ngày nay tôi phải đào hố để chôn hàng tấn quýt thối, vì không bán được. Bây giờ ai có nhu cầu ăn thì cứ đến hái, tôi biếu không.” – anh Lợi ngán ngẩm chia sẻ.

Nông dân lo lắng, thương lái cũng e dè
Không chỉ người trồng quýt gặp khó, các thương lái cũng than thở vì sức tiêu thụ yếu. Ông Nguyễn Minh Hải, một thương lái chuyên chở quýt đi tiêu thụ trong tỉnh, cho biết: “Chúng tôi nhập quýt tại vườn với giá 2.500 đồng/kg, rồi đóng thùng vận chuyển đến các chợ quê bán lẻ, nhưng năm nay, bán rất chậm.”
Một số hộ trồng quýt tại xã Minh Hợp cũng cho biết, những năm gần đây, quýt PQ liên tục rớt giá, không đủ bù chi phí phân bón, chăm sóc. Điều này khiến họ lo lắng trong việc tiếp tục đầu tư cho các vụ sau.

Trước tình trạng giá quýt lao dốc, nhiều hộ nông dân đã tính đến chuyện chuyển đổi cây trồng. Ông Lê Viết Minh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên nông nghiệp Xuân Thành, cho biết: “Trước đây, Công ty có trên 1.700 ha đất trồng cam và quýt PQ, nhưng do cam bị sâu bệnh suy thoái, chúng tôi đã chuyển đổi 1.200 ha sang trồng mía. Riêng diện tích quýt PQ hiện còn khoảng 27 ha, nhưng giá quá thấp và khó tiêu thụ. Hiệu quả kinh tế từ quýt PQ rất thấp, chỉ đạt khoảng 25 triệu đồng/ha, trong khi trồng mía có thể đạt trên 100 triệu đồng/ha.”

Do đó, theo ông Minh, giải pháp lâu dài là khuyến khích nông dân chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, ổn định hơn như mía. Nếu tiếp tục trồng quýt, người dân cần tìm kiếm đầu ra ổn định hơn, thay vì phụ thuộc vào thương lái.