Bị gia đình chồng đánh dã man vì không sinh quý tử

Người phụ nữ Ấn Độ bị em rể và bạn của anh này đánh đập dã man vì sinh con gái và tranh chấp liên quan tới của hồi môn.

Vụ việc xảy ra hôm 14/7 ở Patiala, Punjab, Ấn Độ. 

Meena Kashyap, 35 tuổi bị em rể và một người bạn của anh ta dùng gậy hockey đánh đập dã man sau khi cô bị gia đình nhà chồng phát hiện thông báo với chính quyền việc liên tiếp bị bạo hành vì sinh con gái.

Trước đó, Meena sinh một bé gái nhưng gia đình chồng cô không chấp nhận và từ chối nhận con. Không dừng lại ở đó, tranh cãi về khoản hồi môn 700.000 rupee (hơn 10.000 USD) khiến cô và gia đình chồng thường xuyên xảy ra xích mích. 

Ở Ấn Độ, cha mẹ phải chuẩn bị một khoản hồi môn đưa cho con gái trước khi về nhà chồng. Tuy nhiên, nhiều gia đình nhà chồng thậm chí còn đòi hỏi thêm một khoản bổ sung sau đám cưới, đặc biệt là thời điểm sau khi cô dâu sinh con. 

Theo Daily Mail, ở Ấn Độ có những trường hợp phụ nữ bị đánh đập, thậm chí giết chết nếu từ chối giao nộp của hồi môn của mình cho nhà chồng.

Theo VOV

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.