Bí mật chuyện tình của công chúa Nhật lấy thường dân

Theo Tuấn Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Công chúa Ayako đã trở thành vị công chúa thứ hai của Nhật trong vòng 2 năm qua tuyên bố sẽ lấy một thường dân. Việc này sẽ khiến cô phải từ bỏ tước vị hoàng gia.
Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật ngày 26/6 thông báo, con gái thứ ba và cũng là con gái út của cố Hoàng tử Takamodo, em họ Nhật hoàng Akihito sẽ kết hôn với Kei Moriya, 32 tuổi, nhân viên của hãng vận tải NYK Line.
Bí mật chuyện tình của công chúa Nhật lấy thường dân ảnh 1
Công chúa Ayako. Ảnh: Vogue

Hai người bắt đầu gặp gỡ cách đây chưa đầy một năm và sẽ chính thức làm lễ đính hôn vào ngày 12/8 tới. Lễ cưới của họ sẽ được tổ chức sau đó, tại đền Meiji Jingu ở thủ đô Tokyo vào ngày 29/10.

Theo CNN, Công chúa Ayako đã có bằng thạc sĩ về phúc lợi xã hội. Chính mẹ của công chúa, Công nương Takamodo đã giới thiệu con gái với Moriya lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái.

Công nương Takamodo biết cha mẹ của Moriya khi tham gia hoạt động trong một tổ chức phi chính phủ địa phương. Bà giới thiệu Công chúa Ayako với chàng nhân viên công ty vận tải, với hy vọng con gái sẽ được truyền cảm hứng từ các hoạt động phúc lợi toàn cầu.

Tuy nhiên, cả hai người trẻ tuổi nhanh chóng nhận ra họ có thêm nhiều điểm chung, ngoài đam mê hoạt động xã hội. Họ có chung sở thích đi trượt tuyết, đọc sách và du lịch.

Bí mật chuyện tình của công chúa Nhật lấy thường dân ảnh 2
Các công chúa Nhật tham gia một buổi lễ của Hoàng gia (từ phải qua trái) gồm Ayako, chị gái Tsuguko, các chị họ Yoko, Akiko và Mako. Ảnh: Kyodo News

Theo luật Hoàng gia Nhật, công chúa sẽ phải từ bỏ tước vị sau khi kết hôn với thường dân. Tuy nhiên, cô sẽ nhận được khoản tiền mừng dự kiến tương đương 1 triệu USD.

Ayako không phải là công chúa đầu tiên thuộc thế hệ của mình quyết định rời danh vị hoàng tộc.

Tháng 5/2017, Công chúa Mako, chị họ thứ hai của cô và cũng là người cháu lớn tuổi nhất của Nhật hoàng, thông báo ý định kết hôn với một thường dân khác, có tên Kei Komoro. Song, hồi tháng 2/2018, cặp đôi đã hoãn đám cưới, với lí do chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.

Bí mật chuyện tình của công chúa Nhật lấy thường dân ảnh 3
Công chúa Mako và hôn phu Kei Komoro tuyên bố hoãn đám cưới hồi tháng 2/2018. Ảnh: Kyodo News

Ayako không phải là hậu duệ trực tiếp của Nhật hoàng Akihito, nên dư luận không quan tâm chú ý tới cô nhiều như Công chúa Mako. Tuy nhiên, việc cô đính hôn với thường dân được tin sẽ làm dấy lên các câu hỏi về tương lai của chế độ quân chủ lập hiến lâu đời nhất thế giới.

Nhật hoàng Akihito dự định thoái vị vào năm 2019. Bất chấp những bất đồng về việc đưa ra luật cho phép phụ nữ kế thừa ngôi báu ở Nhật, việc Hoàng tử Hisahito chào đời năm 2016 (nam thừa kế đầu tiên sinh ra trong Hoàng tộc trong 40 năm qua) đã chấm dứt tranh cãi này.

Nếu hai Công chúa Mako và Ayako đều lấy dân thường, số thành viên Hoàng gia sẽ giảm xuống còn 17, làm gia tăng gánh nặng về các trọng trách đối với những thành viên còn lại.

Một nghị quyết bổ sung vào Dự luật thoái vị của Nhật hoàng hồi tháng 6 năm ngoái kêu gọi chính phủ bắt đầu cân nhắc các vấn đề kế vị, bao gồm cả việc cho phép công chúa thành lập các chi mới sau khi họ kết hôn với thường dân và để những thành viên mới đảm nhận các trọng trách của hoàng gia.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.