Bí mật của những ngôi nhà sơn màu vàng ở Việt Nam

Màu vàng đậm của những ngôi nhà cổ ở Hội An và trên khắp các nẻo đường Việt Nam luôn là đề tài bí ẩn, thu hút sự quan tâm, tò mò của khách phương Tây.

Khi đến Việt Nam, đặc biệt là Hội An, nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle (Pháp) đã bị thu hút đặc biệt bởi những ngôi nhà được sơn màu vàng đậm, đặc biệt là các nhà cổ, phố cổ.
Khi đến Việt Nam, đặc biệt là Hội An, nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle (Pháp) đã bị thu hút đặc biệt bởi những ngôi nhà được sơn màu vàng đậm, đặc biệt là các nhà cổ, phố cổ.
Sau một thời gian tìm hiểu, anh nhận ra rằng, có một ý nghĩa đặc biệt sau những lớp sơn vàng đó. Theo tín ngưỡng của người Việt Nam, màu vàng tượng trưng cho hoàng gia - là một màu sang trọng, may mắn, giàu có. Réhahn cho biết anh cũng thường thấy màu sắc chủ đạo trên bàn thờ, nơi linh thiêng nhất trong các gia đình người Việt, là màu vàng, theo BBC.
Sau một thời gian tìm hiểu, anh nhận ra rằng, có một ý nghĩa đặc biệt sau những lớp sơn vàng đó. Theo tín ngưỡng của người Việt Nam, màu vàng tượng trưng cho hoàng gia - là một màu sang trọng, may mắn, giàu có. Réhahn cho biết anh cũng thường thấy màu sắc chủ đạo trên bàn thờ, nơi linh thiêng nhất trong các gia đình người Việt, là màu vàng, theo BBC.
Tuy nhiên, nhiều du khách phương Tây cũng tin rằng những ngôi nhà sơn vàng vì đây là màu ít hấp thụ nhiệt, rất phù hợp với khí hậu ẩm nhiệt đới.
Tuy nhiên, nhiều du khách phương Tây cũng tin rằng những ngôi nhà sơn vàng vì đây là màu ít hấp thụ nhiệt, rất phù hợp với khí hậu ẩm nhiệt đới.
Những bức ảnh này được nhiếp ảnh gia chụp ở Hội An. Theo nhiếp ảnh gia người Pháp, khu phố cổ này không khác gì một studio chụp ảnh ngoài trời. Những bức tường vàng xếp cạnh nhau giống một tấm phông hoàn hảo cho mọi bức ảnh.
Những bức ảnh này được nhiếp ảnh gia chụp ở Hội An. Theo nhiếp ảnh gia người Pháp, khu phố cổ này không khác gì một studio chụp ảnh ngoài trời. Những bức tường vàng xếp cạnh nhau giống một tấm phông hoàn hảo cho mọi bức ảnh.
Khi đến Hội An, Réhahn đã dùng khá nhiều từ ngữ tích cực để miêu tả về vẻ đẹp nơi đây như
Khi đến Hội An, Réhahn đã dùng khá nhiều từ ngữ tích cực để miêu tả về vẻ đẹp nơi đây như "quyến rũ", "yên bình", "đầy bất ngờ" hay "độc đáo".
Nhiếp ảnh gia Pháp còn nhận ra thói quen của người Việt, không có nhiều người ăn sáng ở nhà. Thay vào đó, họ đến các quán nhỏ để nạp năng lượng cho ngày mới.
Nhiếp ảnh gia Pháp còn nhận ra thói quen của người Việt, không có nhiều người ăn sáng ở nhà. Thay vào đó, họ đến các quán nhỏ để nạp năng lượng cho ngày mới.
Phố cổ Hội An với những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được công nhận là di sản văn hóa của UNESCO từ năm 1999. Năm 2011, Tripadvisor công bố danh sách 10 điểm đến có ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á, trong đó các món ăn truyền thống của Hội An được xếp ở vị trí thứ 6.
Phố cổ Hội An với những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được công nhận là di sản văn hóa của UNESCO từ năm 1999. Năm 2011, Tripadvisor công bố danh sách 10 điểm đến có ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á, trong đó các món ăn truyền thống của Hội An được xếp ở vị trí thứ 6.

Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.