Bị nói xấu trên Facebook, thuê giang hồ “xử” đối thủ

Theo Trần Phong (Thanh niên)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bị nói xấu trên Facebook, Liền nhờ Trọng thuê 2 giang hồ với giá 8 triệu đồng để đánh chị Nguyệt. Tuy nhiên, những người này lại bắt chị Nguyệt và cướp tài sản.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời bắt khẩn cấp 4 người để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị nói xấu trên Facebook, thuê giang hồ “xử” đối thủ ảnh 1
Huỳnh Thị Cẩm Liền tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu

Bốn người bị tạm giữ hình sự gồm: Huỳnh Thị Cẩm Liền (33 tuổi, ngụ ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng), Lâm Trần Bảo Trọng (19 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, H.Châu Thành, Bến Tre), Trần Hoàng Thức (18 tuổi, ngụ ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu) và Nguyễn Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ ấp Thới Đông, xã Đông Thạnh, H.Châu Thành, Hậu Giang).

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu, khoảng 18h30 ngày 27/8, công an tiếp nhận đơn tố cáo của chị Huỳnh Thị Nguyệt (31 tuổi, ở ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu) việc bị một nhóm người dùng dao bấm và kim tiêm khống chế đưa lên ô tô cướp tài sản.

Qua điều tra, công an xác định Huỳnh Thị Cẩm Liền bị chị Nguyệt nói xấu trên mạng xã hội Facebook nên khoảng 10h ngày 26/8, Liền điện thoại cho Trọng nhờ tìm thuê 2 người với giá 8 triệu đồng đến Bạc Liêu để đánh Nguyệt.

Trọng đồng ý và liên hệ với Hùng (Hùng lầy, chưa rõ địa chỉ) và Lê Thị Ngọc Nương (29 tuổi, vợ Trọng) thuê ô tô 7 chỗ BS 51A - 77.034 đi từ TP.HCM chở theo Trần Hoàng Thức và Nguyễn Thị Phương Anh xuống TP.Bạc Liêu tìm chị Nguyệt.

Bị nói xấu trên Facebook, thuê giang hồ “xử” đối thủ ảnh 2
Lâm Trần Bảo Trọng (trái) và Trần Hoàng Thức tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu cùng tang vật (ảnh nhỏ)

Khoảng 9h ngày 27/8, khi đến TP.Bạc Liêu, Liền đưa cho Thức 500.000 đồng để mua một cuộn băng keo và 1 cây kìm bấm. Còn Hùng lấy ống chích bơm một loại nước ngọt giả làm máu để dọa Nguyệt. Đến khoảng 12h40 cùng ngày, Liền cùng đồng bọn đến dãy nhà trọ ở khóm 8, P.5, TP.Bạc Liêu, nơi Nguyệt thuê ở. Đến nơi, Hùng cầm ống chích khống chế và đẩy chị Nguyệt lên xe. Hùng, Trọng dùng băng keo bị mắt, miệng và trói chân tay chị Nguyệt và điều khiển ô tô chạy về hướng Sóc Trăng.

Khi đến đoạn đường vắng, Liền dùng kiềm cắt bộ vòng, tháo 2 nhẫn, 1 sợ dây chuyền, lấy 1 điện thoại di động và lục túi lấy 1,5 triệu đồng của chị Nguyệt. Sau đó, Thức đẩy chị Nguyệt ra khỏi xe; các nghi can nhanh chóng bỏ trốn lên TP.HCM.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Liền, Thức, Trọng và Phương Anh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Riêng Nương và Hùng đã bỏ trốn.

Công an xác định Liền là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan./.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.