Bí quyết của nữ sinh Cửa Lò là thủ khoa khối C toàn quốc với điểm tuyệt đối Lịch sử và Địa lý
Thủ khoa khối C toàn quốc năm nay “gọi tên” một nữ sinh đến từ phường Cửa Lò (Nghệ An). Đó là em Nguyễn Trần Yến Nhi - Trường THPT Cửa Lò với điểm số thuyết phục 29,75 điểm, trong đó có 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý.
Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Trần Yến Nhi không quá lo lắng với điểm thi Lịch sử và Địa lý vì em đã chấm đạt điểm tuyệt đối. Đây là 2 môn thi, Nhi cho rằng là vừa sức, không đánh đố học sinh.
Riêng với Ngữ văn, dù có thành tích giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 12 nhưng Nhi chỉ tự chấm mình hơn 9 điểm. Cá nhân em chia sẻ rất thích cấu trúc đề thi mới vì phát huy được sự sáng tạo, khả năng đọc hiểu, cảm thụ, phân tích của học sinh: Em khá hài lòng với bài làm môn Ngữ văn nhưng vẫn nghĩ rằng đây là môn thi khó đạt điểm tuyệt đối. Với em, điểm 9,75 đã là mức điểm hài lòng và em nghĩ mình đã nỗ lực hết sức.
.jpg)
Nguyễn Trần Yến Nhi học đều các môn và liên tục 3 năm THPT, em đều là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Tuy nhiên, vì ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn, theo nghề của mẹ và của gia đình nên từ năm lớp 10, Nhi đã xác định sẽ theo tổ hợp khối C (Văn - Sử - Địa).
Các môn xã hội thường thiên về chăm chỉ và chịu khó nhưng quá trình học tập, Nhi lại xây dựng kế hoạch và lộ trình khá khoa học. Trong đó, ở giai đoạn đầu, Nhi tập trung vào kiến thức cơ bản và chỉ bắt đầu luyện đề khi hoàn thành kiến thức trong sách giáo khoa: Em đã hoàn thành chương trình từ học kỳ I và từ học kỳ II em bắt đầu học chuyên sâu và luyện đề để rèn kỹ năng làm bài. Điều này cũng giúp em dễ dàng để hệ thống kiến thức và ghi nhớ những nội dung quan trọng.
Cũng theo Yến Nhi, dù là môn xã hội nhưng cũng không nên học tủ: Đề thi tốt nghiệp có sự phân hóa cao vì thế nếu chỉ học thuộc, không hiểu bản chất sẽ không làm được bài ở những câu phân loại. Ngoài ra đề thi mới còn có các câu hỏi đúng/sai, trả lời ngắn… Những câu hỏi này cần phân tích, nhìn ra vấn đề quan trọng mới tìm được câu trả lời chính xác, không bị nhầm lẫn - Yến Nhi nói thêm.
.jpg)
Với môn Ngữ văn, dù có nền tảng khá vững cả về kiến thức lẫn kỹ năng làm bài nhưng Nhi không chủ quan. Trong quá trình làm bài, Nhi đều vạch dàn ý sơ lược, định lượng bài viết với thời gian phù hợp cho từng phần, từng câu hỏi. Để bài văn đạt điểm cao, người viết cũng phải có lối viết và hành văn riêng, thể hiện được cái nhìn của bản thân và cần liên hệ với thực tiễn.
Nguyễn Trần Yến Nhi cũng cho biết, do xây dựng lộ trình học tập từ sớm nên em không học thêm ngoài mà chủ yếu chỉ học thêm ở trường.
Thời gian còn lại em tự học ở nhà với thời khóa biểu rõ ràng, xây dựng kế hoạch cụ thể với từng môn học. Nếu gặp câu hỏi khó, Nhi sẽ tự tìm hiểu trên mạng hoặc hỏi thêm thầy cô. Những câu nào làm sai, Nhi sẽ ghi lại trong cuốn sổ nhỏ để rút kinh nghiệm và tránh sai lầm tương tự. Cách học chắc chắn này không chỉ giúp Nhi “học đến đâu chắc đến đó” và tránh được những lỗi sai nhỏ và thuận lợi để đạt điểm tuyệt đối ở các môn thi.
Dù là năm đầu tiên thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhưng Yến Nhi cho rằng thí sinh khá thuận lợi vì được chọn các môn lợi thế của bản thân. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức, vì các thí sinh cũng cần phải thể hiện được năng lực mới phân hóa khá, giỏi.
.jpg)
Với thành tích này, Nguyễn Trần Yến Nhi cũng là thí sinh đầu tiên đem danh hiệu thủ khoa về cho Trường THPT Cửa Lò. Thầy giáo Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đây là niềm vui lớn không chỉ riêng với gia đình học sinh mà còn với tập thể nhà trường. Bản thân Yến Nhi là một học sinh nghị lực, bố mất sớm nhưng em luôn nỗ lực, cố gắng, cầu thị và nghiêm túc trong học tập. Tôi cũng tin rằng, kết quả của Nhi tại mùa thi năm nay sẽ là động lực cho học sinh nhà trường vươn lên trong học tập và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong các mùa thi tới".