Bí quyết để lò đào tạo Sông Lam Nghệ An giành 3 chức vô địch
3 chức vô địch và 3 giải phong cách trong năm 2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Đằng sau những thành tích ấy là quá trình cải tổ toàn diện và một triết lý đào tạo hướng đến mục tiêu lớn nhất là tạo ra những cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Phóng viên: Thưa ông, năm 2026 có thể xem là một năm thành công vang dội của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khi giành 3 chức vô địch tại Giải U13, U19 và U21 quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Ông nhìn nhận ý nghĩa của thành tích này như thế nào?
Ông Trần Quang Dũng: Đây là kết quả của quá trình khổ công rèn luyện và sự chung tay từ nhiều phía.
Trước hết là sự quan tâm, đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An, HĐND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên về tiền lương, phụ cấp, dinh dưỡng và điều kiện tập luyện. Đặc biệt, HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 20 nâng mức tiền ăn cho HLV, vận động viên trẻ, đồng thời từ năm 2027 sẽ tiếp tục tăng tiền lương, phụ cấp cho huấn luyện viên và cầu thủ trẻ. Đây là nguồn động viên rất lớn để các thầy và trò yên tâm cống hiến.

Bên cạnh đó là sự đồng hành của các nhà tài trợ, trước đây là Tập đoàn Tân Long và hiện nay là SAVABECO, cùng sự tận tâm của đội ngũ huấn luyện viên, sự nỗ lực của các cầu thủ và sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Chính sự chung sức của tất cả các lực lượng đã góp phần tạo nên thành công vang dội của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An trong năm 2026.
Phóng viên: Bên cạnh 3 chức vô địch, Sông Lam Nghệ An còn giành 3 giải phong cách. Theo ông, những danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào đối với công tác đào tạo trẻ?
Ông Trần Quang Dũng: Chúng tôi luôn xem giải phong cách có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi đào tạo cầu thủ không chỉ dừng ở việc nâng cao chuyên môn mà còn phải chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức nhằm hình thành nhân cách, bản lĩnh cho các em trên hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thực tế, không chỉ năm 2026 mà cả năm 2025, dù chưa giành chức vô địch, U15 và U19 Sông Lam Nghệ An vẫn được trao giải phong cách.

Trước mỗi giải đấu, ban huấn luyện đều nhắc các em phải thi đấu đẹp, tôn trọng đối thủ, trọng tài và chấp hành kỷ luật. Muốn đạt giải phong cách, đội bóng không chỉ cần thành tích tốt mà còn phải được đánh giá cao về tinh thần, thái độ thi đấu và ý thức. Đó cũng là sự ghi nhận cho quá trình giáo dục toàn diện mà Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An luôn hướng tới.
Phóng viên: Có một thực tế là trước đây Sông Lam Nghệ An thường rất mạnh ở các lứa tuổi nhỏ nhưng lại gặp nhiều khó khăn ở U19 và U21. Theo ông, điều gì đã thay đổi để tạo nên bước chuyển mạnh mẽ như hiện nay?
Ông Trần Quang Dũng: Khi được giao phụ trách công tác đào tạo trẻ, chúng tôi xác định phải thay đổi một cách căn bản.
Điều đầu tiên là nâng chuẩn đội ngũ huấn luyện viên. Chúng tôi yêu cầu các HLV không ngừng học tập, nâng cao bằng cấp, đồng thời mạnh dạn trẻ hóa lực lượng bằng việc trao cơ hội cho những cựu cầu thủ có chuyên môn, tư duy và phương pháp đào tạo hiện đại. Hiện nay, huấn luyện viên trưởng các đội từ U17 đến U21 bắt buộc phải có chứng chỉ A do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp.
Tiếp theo là rà soát, tinh gọn lực lượng. Trung tâm giảm từ 215 xuống còn 190 cầu thủ hưởng chế độ, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định đúng độ tuổi và sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Quan trọng nhất là thay đổi tư duy đào tạo. Chúng tôi không còn đặt nặng thành tích ở các lứa tuổi nhỏ mà hướng đến mục tiêu đào tạo những cầu thủ đủ năng lực và phẩm chất để phục vụ đội 1 Sông Lam Nghệ An, các đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời có thể thi đấu tại V.League hoặc ít nhất là Giải hạng Nhất. Đó mới là giá trị cốt lõi và cũng là thước đo thành công của công tác đào tạo trẻ.
Phóng viên: Như vậy, những danh hiệu trong năm 2026 vẫn chưa phải đích đến cuối cùng?
Ông Trần Quang Dũng: Đúng vậy, những chiếc cúp hay huy chương chỉ là động lực để thầy và trò tiếp tục cố gắng. Chúng tôi dùng kết quả thi đấu để đánh giá quá trình làm việc của một năm, chứ không xem đó là mục tiêu cuối cùng.
Điều quan trọng nhất là mỗi năm trung tâm phải đào tạo được bao nhiêu cầu thủ đủ khả năng thi đấu cho đội 1 Sông Lam Nghệ An, bao nhiêu em có thể chơi ở V.League, Giải hạng Nhất hoặc được triệu tập vào các đội tuyển trẻ quốc gia.
Nếu làm được điều đó thì công tác đào tạo mới thực sự thành công. Còn nếu chỉ có nhiều huy chương nhưng không tạo ra cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng chưa đạt mục tiêu.
Phóng viên: Theo ông, để các cầu thủ trẻ tiến gần hơn đến bóng đá chuyên nghiệp, trung tâm cần thêm những giải pháp gì trong thời gian tới?
Ông Trần Quang Dũng: Điều chúng tôi mong muốn nhất trong thời gian tới là tạo thêm môi trường thi đấu cho các cầu thủ sau khi kết thúc các giải trẻ.
Lứa tuổi U19 và U21 là giai đoạn chuyển tiếp lên bóng đá chuyên nghiệp. Nếu được thi đấu thường xuyên ở Giải hạng Ba, rồi từng bước hướng đến Giải hạng Nhì, các em sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, tạo bước đệm quan trọng trước khi được đôn lên đội 1.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn câu lạc bộ sớm thành lập một đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự Giải hạng Ba. Mô hình này đã được một số địa phương triển khai, gần đây nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bước đầu mang lại hiệu quả trong việc tạo cầu nối giữa đào tạo trẻ với đội 1. Nếu làm được, các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội cọ xát, trưởng thành nhanh hơn, qua đó tăng khả năng được thi đấu cho đội 1, các đội tuyển trẻ quốc gia và xa hơn là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Đối với các lứa tuổi U9 và U11, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tạo thêm sân chơi nhưng không đặt nặng thành tích. Nguồn lực sẽ được ưu tiên nhiều hơn cho giai đoạn chuyển tiếp từ đào tạo trẻ lên bóng đá chuyên nghiệp. Tôi tin rằng, với định hướng này cùng sự quan tâm của tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà tài trợ và người hâm mộ, bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục đào tạo được nhiều cầu thủ chất lượng, giữ vững vị thế là một trong những cái nôi đào tạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam.
Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.


