Bí quyết học giỏi của quán quân Olympic tiểu học tiếng Anh

Cậu bé lớp 5G có một tình yêu đặc biệt đối với tiếng Anh nên có thể học môn ngoại ngữ này bất cứ lúc nào.

Xuất sắc vượt qua hơn 1.000 thí sinh từ 373 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, em Nguyễn Cường Linh, học sinh lớp 5G, trường tiểu học Nghĩa Tân đã trở thành quán quân mới của Olympic tiếng Anh tiểu học Hà Nội lần thứ 13.

Từng đạt giải Nhất kỳ thi tiếng Anh trên Internet - IOE cấp quận, giải nhất cuộc thi học bổng tiếng Anh mùa hè cho học sinh giỏi do Language Link Việt Nam tổ chức, nên giành vị trí dẫn đầu Olympic tiếng Anh năm học 2015-2016 đối với Linh không phải điều bất ngờ.

Nam sinh này cho biết, em có một tình yêu đặc biệt đối với tiếng Anh nên có thể học môn ngoại ngữ này bất cứ lúc nào, kể cả khi ở trường và lúc về nhà. "Em không chỉ học bằng cách làm bài tập, mà học qua chơi game, đọc sách, xem phim...", Linh chia sẻ.

Để thành công ở các vòng thi Olympic tiếng Anh tiểu học, Linh cho biết em học tập đều đặn mỗi ngày, không học quá nhiều, chỉ cần học tập trung trong một khoảng thời gian mỗi ngày. Linh cũng sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày như đọc sách, xem phim... Đặc biệt, cần chú trọng học ngữ pháp thông qua những cấu trúc câu, các thời... trong những câu chuyện, cuốn sách. 

Linh cũng có một niềm ham mê đặc biệt đối với sách và có thể đọc sách bất cứ lúc nào, nhất là sách tiếng Anh. Chị Phương Minh Nguyệt, mẹ của Linh cho biết, Linh thích đọc sách đến nỗi mỗi lần đến hiệu sách đều mải mê đọc sách quên cả về.

"Chính vì vậy, Linh đã quyết định dùng phần thưởng dành cho quán quân Olympic Tiếng Anh để mua những cuốn sách rất thích từ trước nhưng chưa được mua", chị Nguyệt cho hay.

bi-quyet-hoc-gioi-cua-quan-quan-olympic-tieu-hoc-tieng-anh

Linh có đam mê đặc biệt với sách.

Bên cạnh đó, các hoạt động giải trí bằng tiếng Anh cũng đã giúp Linh rất nhiều trong việc tích lũy thêm vốn từ vựng cũng như khả năng nghe, nói.

"Em mơ ước trở thành nhà ngoại giao trong tương lai. Vì  với công việc này sẽ giúp em thường xuyên sử dụng tiếng Anh, cũng như khám phá được những điều thú vị của nhiều quốc gia trên thế giới", Linh chia sẻ.

Để biến ước mơ thành hiện thực, bên cạnh việc chăm chỉ học tiếng Anh, Linh còn chăm chỉ học hỏi tất cả các lĩnh vực để có kiến thức toàn diện, cả về kinh tế, văn hóa, và xã hội. Linh cố gắng tìm đọc những cuốn sách cả tiếng Anh và tiếng Việt về những chủ đề này.

"Nhà ngoại giao cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng cần thiết như thuyết trình, đàm phán, hay xử lý tình huống... Vì vậy, em đang tận dụng từng cơ hội để nâng cao và hoàn thiện khả năng này bằng cách tham gia dẫn chương trình trong cuộc thi Olympic tiếng Anh, tham gia cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi bằng tiếng Anh theo chủ đề", Linh chia sẻ.

Theo VNE

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.