Bí quyết sống lâu khó tin của cụ bà cao tuổi nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Cụ cho biết bí quyết kéo dài tuổi thọ của mình không phải là ăn nhiều "bởi vì tôi không có răng”.

Cụ bà Emma Morano sinh ngày 29/11/1899, sống ở Verbania, một thị trấn ở miền bắc nước Ý hiện là người cao tuổi nhất thế giới. Cụ là người cuối cùng còn sống được sinh ra trong thế kỷ 19, kéo dài tuổi thọ qua 3 thế kỷ và hôm nay (29/11) là sinh nhật lần thứ 117 của cụ.

Cụ bà Emma Morano bên bức tranh vẽ mình thời còn trẻ. Ảnh: AP
Cụ bà Emma Morano bên bức tranh vẽ mình thời còn trẻ. Ảnh: AP

Bí quyết sống lâu của cụ dường như nằm ngoài quy tắc y học thông thường. "Tôi ăn hai quả trứng một ngày và một ít bánh quy. Tôi không ăn nhiều bởi vì tôi không có răng", cụ Morano chia sẻ.

Cụ cho biết có thể cụ sẽ không ăn bánh sinh nhật trong bữa tiệc kỷ niệm tuổi 117 của mình, "trước đây tôi có ăn một chút, nhưng sau đó tôi cảm thấy không ổn lắm".

Cụ bà Morano là một người khá cô đơn. Sau khi đứa con trai duy nhất mất đi, cụ chia tay người chồng bạo lực vào năm 1938 và sống một mình, làm việc trong một nhà máy sản xuất bao tải đay.

Từ đó, cụ sống độc lập và chỉ bắt đầu nhờ một người chăm sóc toàn thời gian vào năm ngoái. Mặc dù cụ vẫn đang rất minh mẫn nhưng tai lại bị điếc, nói cũng rất khó khăn và mắt cũng không còn đủ khả năng để xem vô tuyến. Phần lớn thời gian cụ dành để ngủ hoặc ăn vặt.

Từ khi được ghi danh vào sách kỉ lục Guinness về tuổi thọ cao nhất thế giới, cụ cho biết rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã ghé thăm mình. “Tôi không mời ai nhưng họ cứ đến. Những người từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Áo, Milan,… đã đến tận nhà để được thấy tôi”.

Trong ngày sinh nhật, cụ sẽ phải tiếp đón một số người thân, các nhà báo, thị trưởng Verbania cũng như những người hâm mộ đến từ nhiều nơi. Tại thị trấn Verbania, các rạp chiếu phim cũng sẽ có một buổi biểu diễn âm nhạc vinh danh người sống qua 3 thế kỷ Morano.

Phương Thảo

(Theo Theguardian) 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.