Bí thư '3 trong 1' ở Đô Lương

(Baonghean) - Tham gia công tác tại địa phương từ năm 1986 đến nay, bí thư kiêm xóm trưởng xóm 9, xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương) Nguyễn Phúc Cảnh được cấp ủy, chính quyền và người dân tín nhiệm, tin yêu bởi nhiệt huyết cống hiến và uy tín trong công tác.

Bước chân trên những đoạn đường bê tông sạch sẽ chạy dọc theo những hàng cây, bờ rào xanh, ông Nguyễn Phúc Cảnh vui vẻ giới thiệu cho chúng tôi những thành tích mà cán bộ, người dân xóm 9 lâu nay xây dựng được.

Xóm có 148 hộ, 700 nhân khẩu, nhiều năm liền xóm luôn giữ vững danh hiệu xóm văn hóa, chi bộ nhiều năm liền trong sạch vững mạnh. Xóm 9 cũng là đơn vị đầu tiên của xã Tràng Sơn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là việc duy trì mối đoàn kết nhất trí, gắn bó tình làng nghĩa xóm vẫn luôn được người dân chú trọng giữ gìn, phát huy. Mọi chủ trương, chính sách cũng như các chỉ đạo của cấp trên đều được cán bộ người dân nơi đây đồng thuận hưởng ứng cao.

Bí thư Chi bộ xóm 9 Nguyễn Phúc Cảnh (trái) trao đổi với cán bộ xã Tràng Sơn (Đô Lương) về xây dựng hương ước thôn xóm. Ảnh: Ngọc Khánh
Bí thư Chi bộ xóm 9 Nguyễn Phúc Cảnh (trái) trao đổi với cán bộ xã Tràng Sơn (Đô Lương) về xây dựng hương ước thôn xóm. Ảnh: Ngọc Khánh

Sinh năm 1960, từng tham gia quân ngũ từ năm 1979, sau khi ra quân ông Nguyễn Phúc Cảnh về tham gia công tác tại địa phương đến nay đã hơn 30 năm. Từng trải qua nhiều chức vụ, nhưng “gắn bó” nhất vẫn là việc được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm bầu làm bí thư, xóm trưởng xóm 9; từ năm 2012 đến nay ông đảm nhận vai trò bí thư kiêm xóm trưởng, lãnh đạo chi bộ, chính quyền đạt nhiều thành tích thiết thực, được người dân ghi nhận, tín nhiệm.

Ông Nguyễn Phúc Cảnh chia sẻ: “Ngoài việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo thì xóm 9 chúng tôi còn rất quan tâm đến phong trào khuyến học, khuyến tài. Tất cả các hộ dân đều nhiệt tình đóng góp mỗi hộ 50.000 đồng/năm để duy trì quỹ khuyến học, động viên khen thưởng kịp thời con em trong xóm có thành tích tốt trong học tập. Chúng tôi ý thức được việc quan tâm động viên, đầu tư cho con em học tập chính là cách xây dựng tương lai bền vững, hiệu quả”.

Ngoài phong trào khuyến học, xóm 9, xã Tràng Sơn còn là địa phương vận dụng có hiệu quả các quy ước, hương ước. Theo các “điều khoản” của hương ước, mỗi người dân đều phải tham gia đầy đủ các cuộc họp; xóm chia thành 7 tổ liên gia tự quản, mỗi tổ tự chịu trách nhiệm triển khai các công việc cấp trên phổ biến; tuân thủ các quy định về việc hiếu, việc hỉ cũng như thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước như đóng thuế quỹ, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là việc gìn giữ mối đoàn kết, nhất trí và gắn bó giữa hàng xóm láng giềng với nhau.

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả các quy tắc của hương ước hay các chỉ đạo, triển khai của cấp ủy chính quyền nơi đây, theo như lời của bà con xóm 9 thì vai trò của bí thư chi bộ, của xóm trưởng rất quan trọng, mang tính quyết định; xóm 9 có được thành tích như hiện nay là nhờ bí thư “2 trong 1” Nguyễn Phúc Cảnh (Bí thư kiêm xóm trưởng).

Mọi công việc mà ông Nguyễn Phúc Cảnh điều hành, triển khai đều công khai, minh bạch, công bằng nên người dân rất an tâm và tín nhiệm. Về điều này, ông Nguyễn Phúc Cảnh chia sẻ: “Muốn chỉ đạo người khác làm theo thì bản thân mỗi cán bộ đảng viên phải làm gương trước.

Ví như muốn vận động người dân đóng thuế quỹ đúng thời hạn thì cán bộ đảng viên cần phải đóng trước; muốn vận động người dân ủng hộ đóng góp xây dựng nông thôn mới thì cán bộ phải góp trước. Những việc liên quan đến tiền nong, đến hạch toán kinh tế đều phải công khai rõ ràng để người dân thấy rằng cán bộ không tham nhũng, đồng tiền mình đóng góp đã thực sự có ích…”.

“Để xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí và mỗi người dân sống với nhau bằng sự gắn bó, sẻ chia như ở  xóm 9 là nhờ nỗ lực lớn của cấp ủy chính quyền trong tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là sự gương mẫu, nhiệt huyết của đồng chí Nguyễn Phúc Cảnh - Bí thư kiêm Xóm trưởng luôn được người dân tín nhiệm, yêu quý”, đồng chí Lương Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tràng Sơn cho biết./.

Ngọc Khánh

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.