Bí thư Đà Nẵng nói về việc xét xử kín ông Phan Văn Anh Vũ

Theo Nguyễn Đông (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giải đáp thắc mắc của nhiều cán bộ hưu trí, ông Trương Quang Nghĩa cho biết Vũ "Nhôm" làm lộ bí mật nhà nước nên phải xử kín.

Sáng 24/7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có buổi gặp mặt 40 cán bộ hưu trí đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ Thái Phiên.

Hội viên Đặng Vân thắc mắc vì sao phiên xử Phan Văn Anh Vũ vào ngày 30/7 tới phải xử kín và xử ở đâu? "Nhưng dù xử kín cũng phải công khai kết quả, nội dung cho người dân biết. Ở Đà Nẵng, những ai liên quan đến Vũ Nhôm người dân biết cả rồi, nên phải xử nghiêm để lấy lại niềm tin", ông Vân nói.

Bí thư Đà Nẵng nói về việc xét xử kín ông Phan Văn Anh Vũ ảnh 1

Hội viên Đặng Vân đặt câu hỏi với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Vân đề nghị lãnh đạo thành phố rút kinh nghiệm trong việc quản lý nhà nước trên địa bàn, khi để nảy sinh nhiều bất cập phải giải quyết trong thời gian qua, như giao đất cho các nhà đầu tư bít hết lối xuống biển, giờ lại phải đi xin họ nhượng lại từng mét đất mở lối xuống biển cho dân; sai phạm trong xây dựng các công trình cao tầng; sân vận động Chi Lăng...

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông tin, trong hai ngày 30-31/7 TAND TP Đà Nẵng sẽ xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ và vì "làm lộ bí mật nhà nước nên phải xử kín". Khi tuyên án, tòa sẽ công khai và chắc chắn báo chí sẽ đưa tin để người dân cả nước được biết.

Ông Nghĩa cho biết, sau phiên xử về tội Làm lộ bí mật nhà nước, ông Phan Văn Anh Vũ sẽ tiếp tục bị đưa ra xét xử về hai tội danh khác là "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" và "Trốn thuế".

"Ảnh hưởng của Vũ Nhôm đối với Đà Nẵng thời gian qua là rất lớn, mong rằng qua đây chúng ta rút ra những bài học", ông Nghĩa nói và cho biết vụ án Vũ "Nhôm" không chỉ liên quan đến Đà Nẵng mà còn nhiều cơ quan Trung ương và địa phương khác. Trong đó sai phạm rất lớn liên quan đến mua bán đất công.

"Vũ Nhôm và Út Trọc là hai nhân vật đều có kế hoạch bị xét xử trong tháng 7 này", ông Nghĩa thông tin.

Lấy lại sân Chi Lăng phải tuân thủ quy định pháp luật

Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết, Đà Nẵng đang muốn thương lượng lấy lại sân vận động Chi Lăng. Có quyết tâm, chính quyền thành phố sẽ làm được. Nhưng quy trình không đơn giản vì đây là tàn sản đang gắn với việc thi hành án liên quan đến đại án Phạm Công Danh. 

Bí thư Đà Nẵng nói về việc xét xử kín ông Phan Văn Anh Vũ ảnh 2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi nói chuyện với CLB Thái Phiên. Ảnh: Nguyễn Đông.

Cho rằng sân vận động Chi Lăng không chỉ là "chảo lửa" mà còn gắn với lịch sử đấu tranh của Đảng bộ Đà Nẵng (nơi UBND Cách mạng lâm thời thành Thái Phiên mít tinh mừng thắng lợi ngày 28/8/1945; chiến sĩ Lê Độ bị Mỹ bắn hy sinh...), ông Nghĩa nói lấy lại sân Chi Lăng là "ao ước" của người dân và lãnh đạo thành phố bây giờ.

"Nhưng lấy lại sân Chi Lăng cũng phải tuân thủ theo quy trình của pháp luật. Thành phố sẽ phải trải qua quá trình đấu tranh pháp lý. Quyết tâm của Ban thường vụ Thành ủy đề ra vấn đề không quá xa vời mà hoàn toàn nằm trong khả năng cho phép, nhưng phải làm chặt chẽ để không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Đà Nẵng", ông Nghĩa nói thêm.

Sân vận động gồm 4 mặt tiền tại trung tâm thành phố được UBND TP Đà Nẵng giao cho Tập đoàn Thiên Thanh làm khu phức hợp thương mại - dịch vụ từ năm 2010, với diện tích gần 6 ha. Sau khi Phạm Công Danh bị bắt (tháng 7/2014), dự án bị treo và đang chờ định đoạt số phận.

Một số đảng viên bị loại khỏi quy hoạch cán bộ

Chia sẻ về khắc phục những sai phạm sau kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nghĩa cho biết bốn nội dung thành phố đã thực hiện nghiêm. Riêng hai nội dung về công tác cán bộ và quản lý đất đai đang vướng rất nhiều vấn đề.

Vừa qua Thành ủy đã sửa đổi một số quy chế làm việc của Ban chấp hành Thường vụ; thu hồi, hủy bỏ một số văn bản của Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy có nội dung không đúng quy định pháp luật; kỷ luật 5 ủy viên Ban chấp hành đảng bộ phố (3 cảnh cáo, 2 khiển trách).

Về công tác cán bộ, ông Nghĩa thông tin vừa qua "một số đồng chí đã bị loại ra khỏi danh sách" vì lý do tuổi và các tiêu chí về phẩm chất. "Cái dở nhất ở đây là các đồng chí khi họp kiểm điểm thì cứ vì đồng chí, đồng đội, tình thương với nhau nên khi bỏ phiếu thì ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đến không có cơ sở loại người yếu kém ra khỏi danh sách", ông nói.

Theo ông, nếu những đảng viên kỳ cựu khi bỏ phiếu vẫn giữ tâm lý cả nể, sợ anh em bị ảnh hưởng thì người dân không biết trông cậy vào ai. Câu chuyện trầm kha ở Việt Nam đó là đã vào thì không có ra, đã lên là không có xuống. Do đó, khi kiện toàn quy hoạch đội ngũ lãnh đạo cần thực hiện song song với quy chế luân chuyển, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ.

Phan Văn Anh Vũ, 43 tuổi, là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội "Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore. Mới đây nghi phạm này bị khởi tố thêm tội danh "Trốn thuế" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.