Bí thư Đảng ủy xã gãy tay khi chữa cháy rừng

(Baonghean.vn) – Hiện nay, vụ cháy rừng tại vùng giáp ranh giữa xã Nam Lộc huyện Nam Đàn với xã Thanh Lâm huyện Thanh Chương (Nghệ An) cơ bản được khống chế, tuy nhiên, nguy cơ bùng cháy trở lại vẫn rất cao.

Lửa bùng phát tại vùng giáp ranh Nam Đàn - Thanh Chương lúc 11h ngày 12/6
Lửa bùng phát tại vùng giáp ranh Nam Đàn - Thanh Chương lúc 11h ngày 12/6

Lúc 3h sáng nay , sau khi đã được khống chế, ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát ở một số điểm vùng giáp ranh. Vì địa bàn rộng, người canh không hết

Nhiều diện tích rừng của Nam Đàn đã bị thiêu rụi
Nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.

Ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện cho biết, chúng tôi đã huy động khoảng 400 người tham gia chữa cháy tuy nhiên do đặc điểm cháy lan từ trên đỉnh đồi xuống, gió tây nam thổi mạnh, dân cư ở xa nên việc phát hiện chậm, cứu chữa cảu các lực lượng gặp nhiều khó khăn.

1
Lửa rừng hiện đã được khống chế nhưng tại một số điểm, khói vẫn đang bốc lên, nguy cơ bùng phát rất cao.

Đặc biệt, trong lúc chữa cháy rừng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Lộc Nguyễn Xuân Lành đã bị ngã gãy tay.

Hiện nay, nắng nóng vẫn gay gắt, khói vẫn đang âm ỷ tại một số điểm nguy cơ cháy vẫn rất cao. Vì thế, UBND huyện Nam Đàn đang phải duy trì lực lượng bám trụ tại các điểm có lửa rừng; huy động phương tiện bao gồm nhiều máy thổi của kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, xã Nam Lộc, máy cưa cắt đường băng…

Các lực lượng chuẩn bị phương tiện tiếp tục ứng cứu
Các lực lượng chuẩn bị phương tiện tiếp tục ứng cứu.

Phía Thanh Chương, ông Bùi Quang Nam – Hạt trưởng hạt kiểm lâm Thanh Chương cho biết, 3h sáng ngày 13/6 ngọn lửa bùng phát tại vùng rừng của Thanh Lâm, Thanh Chương. UBND huyện đã huy động gần 200 người gồm công an, quân sự, UBND xã Thanh Lâm tham gia chữa cháy. 10h trưa nay đã dập được các điểm cháy nhưng nguy cơ phát cháy trở lại vẫn rất cao.

1
Lúc 11h trưa nay, lực lượng kiểm lâm vẫn được huy động trực canh lửa rừng.

Theo ước tính, có khoảng vài chục ha rừng thông và keo, bạch đàn của cả 2 huyện Nam Đàn và Thanh Chương đã bị thiêu rụi.

các lực lượng tiếp tục vào ứng cứu
Nhân dân xã Nam Lộc, Nam Đàn tiếp tục vào tiếp tế

Trước đó, lúc 10h ngày 12/6, đã xảy ra vụ cháy rừng, địa điểm được xác định tại Khe Hương vùng rừng giáp ranh giữa xã Thanh Lâm huyện Thanh Chương và xã Nam Lộc huyện Nam Đàn. Diện tích rừng bị cháy gồm thông và keo.

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn - ông Quế cho biết, nguy cơ lửa rừng bùng phát vẫn rất cao, các lực lượng tiếp tục bám rừng để khống chế
Trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, nguy cơ lửa rừng bùng phát vẫn rất cao, các lực lượng tiếp tục bám rừng để khống chế, canh lửa rừng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lữ đoàn công binh 414- Quân khu 4, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, dân quân và người dân Nam Lộc, Nam Thượng triển khai công tác dập lửa cứu rừng.

Theo thông tin từ chi cục kiểm lâm tỉnh, trong những ngày qua nắng nóng gay gắt kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì thế để bảo vệ tốt diện tích rừng trong những ngày nắng nóng các chủ rừng và lực lượng cần chủ động trong công tác PCCCR./.

Thu Huyền - Văn Trường

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.