Bí thư Thành ủy Vinh chúc Tết Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác TP.Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh
Đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh đã thông tin một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm vừa qua.
Đoàn công tác của TP.Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chúc Tết Báo Nghệ An. Ảnh: Quang An
Đoàn công tác của TP. Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chúc Tết Báo Nghệ An. Ảnh: Quang An

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ thì thành phố Vinh cũng đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn thành phố, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; đồng thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, UBND thành phố đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, vừa triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.
Lãnh đạo TP.Vinh tặng quà chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo TP. Vinh tặng quà, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Quang An

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trong năm qua đã bám sát, tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ giúp thành phố thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Đồng thời, đồng chí Phan Đức Đồng mong muốn Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng thành phố Vinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cũng như những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng điểm như: Việc triển khai thực hiện dự án WB; dự án chỉnh trang, phát triển đô thị Vinh, mở rộng địa giới hành chính thành phố, kế hoạch kích hoạt phát triển kinh tế đêm, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh...
Lãnh đạo TP.Vinh tặng quà chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo TP. Vinh tặng quà chúc Tết Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Quang An

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng Ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An và đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo TP. Vinh; Đồng thời khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của thành phố, tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. 

Đến thăm Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, đồng chí Phan Đức Đồng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Bệnh viện trong năm 2021. Bệnh viện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật cao và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất…
Lãnh đạo TP.Vinh tặng quà chúc Tết bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo TP. Vinh tặng quà, chúc Tết bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh: Quang An

Trong dịp tết Nguyên đán, Đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị lãnh đạo Bệnh viện đảm bảo đầy đủ vật tư, thuốc men; làm tốt công tác chuyên môn, thường trực cấp cứu, khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Bên cạnh đó, Bệnh viện cần đảm bảo chế độ Tết, đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; tổ chức một cái Tết đầy đủ, ấm áp cho cán bộ trực Tết và bệnh nhân ở lại điều trị.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.