Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản khảo sát du lịch tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ông Shimose Kosaburo - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản dẫn đầu đoàn công tác Nhật Bản đến Nghệ An khảo sát, hỗ trợ quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn.

Cùng đi với đoàn có ông Yamamoto Satoshi - Cố vấn cao cấp của JICA và một số thành viên trong đoàn đến từ JICA, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Từ ngày 5 - 7/1/2018, đoàn đi khảo sát một số điểm du lịch hấp dẫn của Nghệ An như Quê nội - Quê ngoại Bác Hồ, Cửa Lò, Vinpearl Cửa Hội, Đảo chè Thanh Chương, Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu.

Đoàn nghe thuyết minh tìm hiểu về Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu. Ảnh: Vương Bằng
Đoàn nghe thuyết minh tìm hiểu về Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu. Ảnh: Vương Bằng
Ngoài Quê nội và Quê ngoại Bác Hồ, thì Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu là điểm đến được yêu thích nhất của đoàn trong dịp khảo sát lần này. Đây cũng là lần đầu tiên khu di tích này đón đoàn khách Nhật Bản sau khi được đón nhận là Khu di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 16/12/2017 vừa qua.

Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu lưu giữ hàng trăm tài liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, trong đó, có nhiều hiện vật thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa Phan Bội Châu với những người bạn Nhật Bản, đặc biệt là bác sĩ Asaba Sakirato. Tình bạn đặc biệt ấy đã trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục giữa hai đất nước, góp phần bồi đắp thêm tình hữu nghị quốc tế Việt Nam - Nhật Bản. 

Sau chuyến đi, các thành viên đoàn công tác chia sẻ, họ rất thích thú với các điểm đến du lịch của Nghệ An và sau khi trở về nước sẽ triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cho bạn bè và người dân Nhật Bản.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.