Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Chiều 16/12, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Thành phố Vinh sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2 trúng cử trên địa bàn TP. Vinh gồm các đại biểu: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ; Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Duy Cần - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Trần Thị Khánh Linh - Bí thư Đoàn phường Lê Lợi, TP. Vinh; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Vinh đã trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri Thành phố.

Theo đó, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh và các lĩnh vực như: Kinh tế, đô thị, đất đai, phát triển kết cấu hạ tầng; y tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19; giáo dục, chính sách, lao động.

Cụ thể, cử tri ghi nhận kết quả, chất lượng Kỳ họp thứ 4, song đồng thời đề nghị HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp, cũng như kết luận chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết những kiến nghị của cử tri đạt kết quả cao.

Đại biểu Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy
Đại biểu Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Cử tri Thành phố cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ý kiến cử tri Thành phố mong muốn tỉnh quan tâm thực hiện mở rộng địa giới hành chính theo quy hoạch; rà soát, thu hồi các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng quá thời hạn không triển khai thực hiện; rà soát các quy hoạch, hạn chế quy hoạch treo. 

Cử tri đồng thời kiến nghị, đối với các khu đô thị mới, tỉnh quan tâm chỉ đạo việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cần đảm bảo dành diện tích phù hợp theo quy định để xây dựng các hạng mục như: Nhà văn hóa cộng đồng, trường mầm non, bãi đỗ xe, vườn hoa, cây xanh…

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy
Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến cho học sinh các bậc học và xây dựng kế hoạch, phương án dạy học bảo đảm an toàn trong tình hình mới; tổ chức dạy bù, bổ sung kiến thức, nhất là đối với học sinh tiểu học để đảm bảo chất lượng. Mặt khác, cần đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc - xin phòng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng, đặc biệt là cho trẻ em.

Cũng tại hội nghị đã có 8 ý kiến cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động khi đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án; chế độ kiêm nhiệm cho cán bộ xã ở thành phố; công tác quản lý hộ khẩu, việc thu các loại quỹ, phí ở cơ sở;…

Cử tri Trần Văn Quý, xã Hưng Hòa, TP. Vinh phát biểu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Trần Văn Quý, xã Hưng Hòa, TP. Vinh phát biểu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy

Cử tri Trần Văn Quý, xã Hưng Hòa cho biết, trên địa bàn xã có nhiều dự án nên xã đang thực hiện đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng. Do đó, ông đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân.

Liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải trình làm rõ. Đặc biệt liên quan đến lĩnh vực giáo dục, ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Đối với việc rà soát, đánh giá chất lượng dạy học trực tuyến, ngay từ năm học 2020 - 2021, lúc dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện và phải tổ chức dạy và học trực tuyến, ngành đã chỉ đạo tất cả các trường sau khi học sinh trở lại học trực tiếp, việc đầu tiên cần thực hiện là tổ chức rà soát, đánh giá trình độ nắm bắt kiến thức của học sinh trong quá trình dạy học trực tuyến.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trả lời các kiến nghị cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Ảnh: Thành Duy
Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trả lời các kiến nghị cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Ảnh: Thành Duy

Nếu đa số các em không nắm bắt được kiến thức (nếu có) thì sẽ tổ chức dạy học bù cho toàn thể học sinh, còn nếu tình trạng này xuất hiện ở cá biệt học sinh thì nhà trường, giáo viên kết hợp với phụ huynh hỗ trợ giúp học sinh đó bổ túc kiến thức đảm bảo yêu cầu. Năm học 2021 - 2022, ngành cũng đã chỉ đạo thực hiện theo quan điểm này.

Về phương án dạy học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngay trong năm học trước ngành đã ban hành bộ tiêu chí về an toàn phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Năm học này, sau khi có Nghị quyết 128 của Chính phủ, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành cũng đã ban hành bộ tiêu chí, cách ứng xử trong việc tổ chức dạy học. 

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đối tượng học sinh lại đa dạng, vị lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh bày tỏ mong muốn cử tri và Nhân dân thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em thực hiện tốt an toàn trong phòng, chống dịch.

Thay mặt các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao đổi một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021; đồng thời trả lời các kiến nghị của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, đối với ý kiến của tri về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đây là một trong những chiến lược phát triển của tỉnh để thành phố Vinh trở thành thành phố biển và phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh và sẽ xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện để trong nhiệm kỳ này hoàn thành việc mở rộng Thành phố. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; do đó đòi hỏi xây dựng đề án bài bản, thực hiện tốt công tác tư tưởng, tính toán thật hợp lý, xây dựng những chiến lược phát triển thành phố phù hợp trong giai đoạn dài để khi mở rộng tạo lập nền tảng vững chắc cho Thành phố phát triển. 

Lãnh đạo các phòng, ban TP. Vinh dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo các phòng, ban TP. Vinh dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến việc quy hoạch, thực hiện các dự án, công tác quản lý trật tự đô thị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh chủ trương chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh là thực hiện rất nghiêm túc, xem đây là một trong những yếu tố phát triển TP. Vinh bền vững, xanh - sạch - văn minh.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy
Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh không khuyến khích điều chỉnh quy hoạch khu đô thị một cách tùy tiện; trong trường hợp nếu cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch thì quan điểm là cần điều chỉnh theo hướng tiến bộ vì lợi ích chung. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn cử tri, Nhân dân TP. Vinh phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát thực hiện nội dung rất quan trọng này.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...