Bí thư Tỉnh ủy động viên nhân dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả “lũ chồng lũ” ở miền Tây

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra sạt lở đoạn qua xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy
Cuối tháng 8/2018, hai đợt lũ liên tiếp xảy ra tại một số huyện ở miền Tây Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề. Ngày 1/9/2018, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã kịp thời lên thăm, động viên nhân dân, chỉ đạo công tác khắc phục. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra sạt lở đoạn qua xã Lượng Minh (Tương Dương).
Nhà của người dân xã Lượng Minh, huyện Tương Dương bị sập do sạt lở sông.
Nhà của người dân xã Lượng Minh, huyện Tương Dương bị sập do sạt lở sông.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh động viên ông Lô Hoài Minh ở bản Minh Phương, xã Lượng Minh (Tương Dương)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh động viên gia đình ông Lô Hoài Minh ở bản Minh Phương, xã Lượng Minh (Tương Dương).
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh động viên người dân bản Minh Phương, xã Lượng Minh (Tương Dương)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh động viên người dân bản Minh Phương đang tạm trú tại trường Tiểu học xã Lượng Minh (Tương Dương).
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho người dân xã Lượng Minh (Tương Dương).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho người dân xã Lượng Minh (Tương Dương).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở mố cầu treo Chôm Lôm, xã Lạng Khê (Con Cuông).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở mố cầu treo Chôm Lôm, xã Lạng Khê (Con Cuông).

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".