Bí thư Tỉnh ủy: Không để tư tưởng vui Tết, du Xuân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy với các sở, ban, ngành trong ngày làm việc đầu tiên năm mới Mậu Tuất 2018.

Sáng 21/2, (Mồng 6 Tết Mậu Tuất), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với các sở, ban, ngành để nghe phản ánh tình hình tuần qua và chương trình công tác trong tuần của Thường trực Tỉnh ủy; tổng hợp tình hình báo chí và dư luận xã hội tuần qua; nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc chăm lo cho nhân dân đón tết bình yên.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau Tết nguyên đán Mậu Tuất, các cấp, các ngành, các đơn vị khẩn trương tập trung ngay vào công việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực, không để tư tưởng vui Tết, du Xuân kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo lớp hoạc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu đánh giá cao các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Ảnh: Thanh Lê.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân 2018 đạt kế hoạch, đảm bảo lịch thời vụ; theo dõi diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ.
Nhấn mạnh tháng Giêng là thời gian diễn ra nhiều lễ hội, vì vậy, các cấp, các ngành cần tăng cường quản lý chặt chẽ để đảm bảo các lễ hội diễn ra văn minh, tiết kiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các cấp các ngành làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt là không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Đồng thời tăng cường quản lý việc đốt pháo nổ trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu đề nghị MTTQ cần có quy định đảm bảo thống nhất các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng được tặng quà tết. Ảnh: Thanh Lê
Thường trực Tỉnh ủy lưu ý thời gian tới Ủy ban MTTQ tỉnh cần xây dựng quy chế thống nhất, để các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện sau khi đã đăng ký ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo ” đảm bảo công khai, minh bạch; kiểm soát chặt chẽ việc hỗ trợ, tặng quà cho người nghèo tránh trùng lặp, không bỏ sót đối tượng.
Bên cạnh đó, cần quan tâm, nghiên cứu để có sự giúp đỡ hợp lý cho các hộ nghèo do già cả, bệnh tật, neo đơn và các hộ nghèo tại các huyện miền núi cao.

Đồng thời nghiên cứu phân công giúp đỡ xã nghèo của các cơ quan, đơn vị, cần ưu tiên tập trung cho các huyện miền núi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Lê.
Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trước Tết Mậu Tuất 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể và một số doanh nghiệp đã tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết và tặng quà các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn được chuẩn bị và tổ chức chu đáo.
Tổng kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên, quà tết cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước; quà của các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân tặng cho các đối tượng người có công, người nghèo, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 là 292.901.249.000 đồng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp báo cáo tình hình báo chí, dư luận xã hội dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Thanh Lê.
Các huyện, thành, thị xã làm các cụm cổ động có nội dung mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ… để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết chu đáo, dồi dào, chất lượng, giá cả các mặt hàng nhìn chung không có sự biến động lớn, nhiều mặt hàng giá bình thường.

Để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, ngành giao thông đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo giao thông trên các tuyến đường; các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018. Tai nạn giao thông giảm so với năm ngoái.

Nhìn chung, trước, trong và sau Tết tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tốt, không có dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Quyền
Quyền Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh báo cáo công tác y tế trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ảnh: Thanh Lê.

Theo đánh giá chung tại hội nghị, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương Nghệ An đổi mới và phát triển, đón Tết Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Bên cạnh đó, tình hình đốt pháo nổ tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương như Thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp,… Tai nạn do pháo nổ có 16 người, tăng thêm 3 người so với Tết năm 2017.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê.
 Tình trạng vi phạm của người tham gia giao thông vẫn còn xảy ra ở một số nơi; tình trạng điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia vẫn còn xảy ra phổ biến; vẫn còn xảy ra tình trạng mất điện ở một số địa phương,…

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...