Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra các điểm thi THPT Quốc gia

(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã đến kiểm tra về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia tại các điểm thi thuộc hai địa bàn huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Hà
Bí thư Tỉnh ủy và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An làm việc với Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Hà

Tại huyện Nghi Lộc, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến kiểm tra về công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh và THPT Nghi Lộc 4. Đây là hai điểm thi dành cho thí sinh của các trường THPT Nguyễn Duy Trinh, THPT Nghi Lộc 4, THPT Nguyễn Thúc Tự và Trung tâm GDTX huyện với hơn 1.000 thí sinh và 42 phòng thi. Hiện, công tác chuẩn bị thi đã hoàn thành, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh và công tác giám thị.

Làm việc tại các điểm thi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh rất tin tưởng vào đội ngũ làm công tác thanh tra, giám thị và hy vọng với lòng yêu nghề, trách nhiệm cao, các cán bộ, giáo viên sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra về việc niêm yết danh sách thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Hà.
Kiểm tra về việc niêm yết danh sách thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí cũng khẳng định, để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn thì sự công bằng là rất quan trọng. Vì vậy, đồng chí mong muốn đội ngũ làm cán bộ coi thi phải thực sự khách quan, tạo cho thí sinh sự thoải mái trong suốt quá trình làm bài.

Đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định thì cần xử lý nghiêm túc theo đúng quy chế thi, cố gắng lựa chọn được những thí sinh thực sự có năng lực trúng tuyển vào các trường đại học.

Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 4. Ảnh: Mỹ Hà
Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 4. Ảnh: Mỹ Hà

Tại thành phố Vinh, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Năm nay, các điểm thi này có hơn 1.100 thí sinh với 52 phòng thi. Đến thời điểm này, mặc dù công tác chuẩn bị đã hoàn thành, nhưng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các điểm trường cần quan tâm đến công tác an ninh tại các điểm thi, cảnh giác với các hiện tượng sử dụng công nghệ cao.

Tại Điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật  đoàn kiểm tra rất tin tưởng vì có hệ thống camera an toàn. ảnh : Mỹ Hà
Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật. ảnh : Mỹ Hà

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn kiểm tra tại các phòng thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh). Hiện điểm thi này cũng đang trong quá trình xây dựng nên đồng chí lưu ý các cán bộ coi thi phải quan tâm đến công tác an toàn trường thi. Ảnh: Mỹ Hà
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn kiểm tra tại các phòng thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh). Hiện điểm thi này cũng đang trong quá trình xây dựng nên đồng chí lưu ý các cán bộ coi thi phải quan tâm đến công tác an toàn trường thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí cũng lưu ý, các điểm thi cần nhắc nhở rõ quy chế cho thí sinh trước khi vào phòng thi, tránh để xảy ra vi phạm, đảm bảo để kỳ thi diễn ra bình thường, nghiêm túc, an toàn và đạt kết quả cao./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.