Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm hội chợ cam Vinh

Châu Lan - Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 28/12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm hội chợ cam Vinh. Cùng đi có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở KHCN và một số cơ quan liên quan.
Hội chợ cam Vinh được tổ chức thường niên, có ý nghĩa đặc biệt đối với một loại nông sản của xứ Nghệ vốn nức tiếng từ xưa, như loại cam xã Đoài vốn được dùng để tiến Vua. Hội chợ cam được tổ chức vào cuối năm dương lịch khi mùa cam xứ Nghệ chín vàng, đúng độ. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí trong đoàn thăm gian hàng cam Xã Đoài (Nghi Lộc). Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí trong đoàn thăm gian hàng cam Xã Đoài (Nghi Lộc). Ảnh: Lâm Tùng
Đi thăm các gian hàng cam Xã Đoài (Nghi Lộc), cam Bãi Phủ, cam Con Cuông, cam Yên Thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ với bà con trồng cam về kết quả sản xuất trong năm, đồng thời biểu dương các hộ đã trong việc sản xuất sạch, đã quan tâm đến thương hiệu, quảng bá, phát triển các giống cam mới, trong đó một số vùng cam được dự án Jica của Nhật Bản hướng dẫn sản xuất sạch hơn thành công như cam Con Cuông, cam Kỳ Yến với các sản phẩm chế biến từ cam đa dạng. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các Sở KHCN, Sở NN và PTNT, Công Thương… cùng các địa phương, các hộ trồng cam tham gia hội chợ đã bố trí trình bày các gian hàng đẹp, bắt mắt, sản phẩm giới thiệu chất lượng.
Nhiều sản phẩm dược liệu của các huyện được giới thiệu tại hội chợ cam Vinh 2018. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều sản phẩm dược liệu của các huyện được giới thiệu tại hội chợ cam Vinh 2018. Ảnh: Lâm Tùng
Hội chợ cam Vinh - Nghệ An 2018 được UBND tỉnh tổ chức, giao Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội SH&KD cam Vinh phối hợp tổ chức. 
Hội chợ quy tụ 60 gian hàng là cam quả và các sản phẩm được sản xuất từ cam của các HTX, công ty, hộ sản xuất, kinh doanh cam trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra tại hội chợ cũng trình bày giới thiệu một số sản phẩm dược liệu, tảo xoắn, rượu.. sản xuất tại Nghệ An.
Sản phẩm cam Xã Đoài được giới thiệu ở hội chợ cam Vinh. Ảnh: Trân Châu
Sản phẩm cam Xã Đoài được giới thiệu ở hội chợ cam Vinh. Ảnh: Trân Châu

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.